Tư lệnh Biên phòng kiến nghị xây dựng vùng biên vững mạnh

TPO - Ưu tiên đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp đường tuần tra, trang bị camera giám sát biên giới, tàu tuần tra cao tốc… Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lê Đức Thái đã đề nghị như vậy với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, nhằm xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.
Tư lệnh Biên phòng kiến nghị xây dựng vùng biên vững mạnh ảnh 1

Thiếu tướng Lê Đức Thái - Tư lệnh BĐBP tháp tùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc duyệt Đội danh dự BĐBP khi Thủ tướng tới thăm, chúc Tết cơ quan Bộ Tư lệnh BĐBP và giao lưu với quân dân biên giới qua 11 điểm cầu, ngày 22/1. Ảnh: Nguyễn Minh

Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, Thiếu tướng Lê Đức Thái - Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) cho biết, trong năm, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã kịp thời nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ, trực tiếp là Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng tổ chức quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, hữu nghị, hợp tác trên các tuyến biên giới, phục vụ hiệu quả tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước.

 Tham mưu cho Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia; Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; phê duyệt Đề án “Tăng cường hợp tác, phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới giữa Việt Nam với các nước láng giềng".

 Đồng thời, tham mưu cho Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng báo cáo Ban Bí thư ban hành Kết luận về tăng thêm cấp ủy viên là cán bộ đồn Biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, cấp xã trên địa bàn biên giới, biển đảo. Tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu xây dựng, trình Quốc hội ban hành Luật Biên phòng Việt Nam với tỷ lệ biểu quyết tán thành rất cao.

 Đặc biệt, khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã chủ động, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng về công tác phòng, chống dịch; xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách, nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình.

Tư lệnh Biên phòng kiến nghị xây dựng vùng biên vững mạnh ảnh 2  Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP trao tặng Thủ tướng tượng Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng

 Kịp thời thành lập, duy trì nghiêm trên 1.600 tổ, chốt, với hơn 10 nghìn cán bộ, chiến sĩ cùng với các lực lượng khác trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch; điều động 8 đợt/3.157 lượt cán bộ, chiến sĩ, gần 100 lượt phương tiện, chó nghiệp vụ từ các học viện, nhà trường, đơn vị tuyến sau tăng cường cho các đồn Biên phòng tuyến biên giới đất liền phòng, chống dịch COVID-19.

 “Qua đó đã phát hiện, xử lý 31.774 người nhập cảnh trái phép; tiếp nhận 11.668 người Việt Nam nhập cảnh, cư trú, lao động trái phép do các nước trao trả qua cửa khẩu, bàn giao cho địa phương cách ly theo quy định. Phối hợp với các lực lượng, cơ quan chức năng thực hiện thủ tục nhập cảnh tại các cửa khẩu và bàn giao 116.342 người cho lực lượng chức năng cách ly theo quy định. Điều tra, bắt giữ, khởi tố, xử lý hình sự 94 vụ/172 đối tượng tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới”, Thiếu tướng Lê Đức Thái nói.

Tư lệnh Biên phòng kiến nghị xây dựng vùng biên vững mạnh ảnh 3 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thiếu tướng Lê Đức Thái cùng các đại biểu ở điểm cầu Bộ Tư lệnh BĐBP giao lưu, chúc Tết quân dân biên giới tại các điểm cầu trong không khí ấm áp, cởi mở. 

 Bên cạnh việc phòng, chống dịch hiệu quả, lực lượng Biên phòng cũng đã đạt nhiều thành tích trong đấu tranh phòng chống tội phạm với việc xác lập, đấu tranh thành công 104 chuyên án; chủ trì, phối hợp bắt 11.927 vụ/40.920 đối tượng, trong đó, BĐBP bắt 569 vụ/968 đối tượng tội phạm ma túy, tang vật thu giữ 2,1 tấn ma túy; bắt 1.575 vụ/815 đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, thu giữ 373 tấn than, 1,5 triệu lít dầu, 6 tấn pháo, 1,5 triệu bao thuốc lá, 215 m3 gỗ... Đồng thời, phối hợp với các lực lượng đấu tranh thành công 21 chuyên án, bắt 516 vụ/555 đối tượng; thu giữ 1 tấn ma túy, 13 khẩu súng, 2,7 tấn pháo, 1,2 triệu lít dầu, 103 tấn dược liệu...

 Thay mặt Đảng ủy, Bộ tư lệnh BĐBP kiến nghị, đề xuất với Chính phủ và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thiếu tướng Lê Đức Thái đề nghị Thủ tướng quan tâm đầu tư xây dựng kè sông suối biên giới, mốc quốc giới có nguy cơ sạt lở trên các tuyến biên giới; ưu tiên bố trí vốn đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp đường tuần tra và các công trình bảo vệ biên giới trên khu vực và địa bàn trọng điểm để tiếp tục xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh.

 Đồng thời, nhằm tăng cường năng lực quản lý, bảo vệ biên giới, chủ quyền biển đảo, Tư lệnh BĐBP đề nghị Thủ tướng chỉ đạo ưu tiên đầu tư trang bị, phương tiện kỹ thuật hiện đại như camera giám sát biên giới, hệ thống cổng kiểm soát tự động, kiểm soát xuất nhập cảnh bằng mã vạch, thiết bị giám sát, theo dõi đối tượng, tàu tuần tra cao tốc… Cùng với đó là tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống đồn, trạm, nhất là việc kiên cố và bán kiên cố các tổ, chốt phòng chống dịch COVID-19 trên biên giới.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).