Từ đêm nay, miền Bắc đón mưa rải rác

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hôm nay (27/10), các tỉnh miền Bắc tiếp tục nắng đẹp, từ đêm nay, có mưa rào rải rác một số nơi. Các tỉnh miền Trung ít mưa, trời nắng. Tây Nguyên, Nam Bộ mưa dông vào chiều tối, riêng Nam Bộ kết hợp với triều cường dâng cao có thể gây ngập úng diện rộng.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay trời nắng, từ đêm nay có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Hà Nội hôm nay ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Từ đêm nay, miền Bắc đón mưa rải rác ảnh 1

Miền Bắc có thể đón mưa rải rác từ đêm nay.

Dự báo ngày mai (28/10), miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to. Khoảng 2-3 ngày sau đó, miền Bắc tiếp tục có mưa rào rải rác.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế hôm nay trời nắng gián đoạn, có mưa rào và dông cục bộ vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Dự báo từ đêm 28 đến ngày 29/10, Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Khoảng chiều tối và đêm 29 đến ngày 30/10, Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C. Dự báo hình thái thời tiết này còn duy trì nhiều ngày tới ở Đà Nẵng đến Bình Thuận.

Tây Nguyên hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, nắng gián đoạn, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Dự báo mưa lớn kết hợp với triều cường dâng cao nên chiều tối nay, khu vực ven biển Nam Bộ có thể xảy ra ngập úng diện rộng.

MỚI - NÓNG