Từ cuộc gọi lạ, CSGT ngăn chặn hai thanh niên bỏ nhà theo lời dụ dỗ ‘việc nhẹ, lương cao’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhận được cuộc gọi từ số máy lạ thông báo hai thanh niên bị dụ dỗ bỏ nhà đi làm “việc nhẹ, lương cao”, lực lượng CSGT thuộc Cục CSGT nhanh chóng triển khai hỗ trợ tìm kiếm và giải cứu thành công.
Từ cuộc gọi lạ, CSGT ngăn chặn hai thanh niên bỏ nhà theo lời dụ dỗ ‘việc nhẹ, lương cao’ ảnh 1

Hai thanh niên được đưa về trụ sở làm việc.

Ngày 26/8, Đội Kiểm tra, kiểm soát trật tự ATGT đường sắt số 3, Phòng Hướng dẫn và tổ chức bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt, Cục CSGT (Đội 3) cho biết, đơn vị vừa ngăn chặn 2 thanh niên bị dụ dỗ bỏ nhà, đang trên đường vào Đà Lạt làm "việc nhẹ, lương cao".

Trước đó, rạng sáng 25/8, Đội 3 nhận được cuộc điện thoại của người đàn ông tự xưng tên Hùng (trú tại Hải Phòng) gọi điện nhờ giúp đỡ tìm con trai và một người bạn đi cùng, nghi bị người lạ dụ dỗ bỏ nhà, hiện đang đi tàu hỏa từ TP Vinh vào miền Nam, có nguy cơ bị lừa bán ra nước ngoài để lao động.

Sau khi nhận tin báo, Đội 3 đã tiến hành kiểm tra tàu SE7, khi đang dừng ở ga Đà Nẵng. Tại đây cán bộ tổ công tác phát hiện có 2 hành khách là Đ.N.A và N.H.N (cùng SN 2006, trú tại Hải Phòng) đi từ ga Vinh (Nghệ An) đến ga Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).

Qua kiểm tra, cả 2 đều không xuất trình được giấy tờ tùy thân và khai nhận đều tự ý trốn gia đình để đi vào Đà Lạt, đi theo sự hướng dẫn của một người phụ nữ tên Huyền, quen biết qua mạng xã hội.

Tại cơ quan công an, N. cho biết, ngày 22/8, đi xe máy chở A. từ Hải Phòng vào TP. Vinh, rồi từ Vinh mua vé tàu đi vào Nha Trang. Sau khi xuống ga Nha Trang, sẽ được người tên Huyền hướng dẫn bắt xe khách lên Đà Lạt. Mọi chi phí sẽ được Huyền trả tiền, đón về nơi làm việc.

Huyền hứa sẽ giới thiệu việc làm vườn, trồng cây ở Đà Lạt có thu nhập cao, nên tự ý bỏ nhà vào Đà Lạt.

Sau khi xác minh làm rõ đơn vị đã bàn giao 2 thanh niên cho gia đình để đưa về Hải Phòng.

Trung tá Nguyễn Đức Hùng, Đội trưởng Đội 3 cảnh báo, từ những vụ việc lừa bán người, bóc lột sức lao động lứa tuổi vị thành niên được phát hiện vừa qua, nghi vấn hai thanh niên này bị lừa để bán sang nước ngoài, đưa vào khu lao động để bóc lột sức lao động…

MỚI - NÓNG