Từ chối chức hiệu trưởng và xin nghỉ việc

Trường tiểu học Lê Quý Đôn - Ảnh: Hoàng Phương (Thanh Niên)
Trường tiểu học Lê Quý Đôn - Ảnh: Hoàng Phương (Thanh Niên)
Cô Nguyễn Thị Hòa từ chối nhận quyết định về làm Hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Đồng (Tiền Giang), đồng thời xin nghỉ việc. Trong khi đó, cô Bùi Kim Hoàng không tới nhận quyết định điều động.

Sáng 8/12, Phòng GD-ĐT TP Mỹ Tho mời thầy Phan Minh Tân (Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Quý Đôn), cô Nguyễn Thị Hòa (quyền Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Trãi) và cô Bùi Kim Hoàng (Hiệu phó Trường tiểu học Nguyễn Trãi) tới Phòng GD-ĐT để công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm.

Tuy nhiên, chỉ có thầy Phan Minh Tân nhận quyết định điều động về làm Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Trãi. Cô Nguyễn Thị Hòa từ chối nhận quyết định về làm Hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Đồng, đồng thời xin nghỉ việc với lý do “đã gắn bó với Trường Nguyễn Trãi nhiều năm, không muốn đi nơi khác”.

Trong khi đó, cô Bùi Kim Hoàng không tới nhận quyết định. Theo nguồn tin của PV, cô Hoàng cũng từ chối nhận chức hiệu trưởng vì bị sức ép dư luận.

Trước đó, Ban đại diện cha mẹ học sinh và cán bộ, giáo viên Trường tiểu học Lê Quý Đôn gửi đơn tới cơ quan chức năng phản đối việc bổ nhiệm cô Hoàng về làm hiệu trưởng trường này.

Theo Hoàng Phương

Theo Thanh Niên
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.