TT-Huế tạo môi trường thuận lợi để thanh niên khởi nghiệp, doanh nhân trẻ vươn lên phát triển

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đó là khẳng định của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy TT-Huế Phan Ngọc Thọ tại buổi gặp mặt, thông tin chuyên đề về định hướng, xây dựng, phát triển tỉnh TT-Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, do Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Hội Doanh nhân Trẻ TT-Huế tổ chức.

Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Hội Doanh nhân Trẻ TT-Huế đã tổ chức buổi gặp mặt, nghe nói chuyện chuyên đề giữa Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ với hơn 200 doanh nhân trẻ, thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

TT-Huế tạo môi trường thuận lợi để thanh niên khởi nghiệp, doanh nhân trẻ vươn lên phát triển ảnh 1

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy TT-Huế Phan Ngọc Thọ gặp mặt, nghe nói chuyện chuyên đề với doanh nhân trẻ, thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh

Tại chương trình, ông Phan Ngọc Thọ thông tin đến đội ngũ doanh nhân trẻ, thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh về tiến trình xây dựng và phát triển tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.

Phó Bí thư Phan Ngọc Thọ cho rằng, trong tiến trình đó, vai trò, trách nhiệm, sự đóng góp của doanh nhân trẻ, thanh niên khởi nghiệp là rất quan trọng.

TT-Huế tạo môi trường thuận lợi để thanh niên khởi nghiệp, doanh nhân trẻ vươn lên phát triển ảnh 2
Buổi gặp mặt, thông tin chuyên đề thu hút hàng trăm doanh nhân trẻ, thanh niên khởi nghiệp tham gia.

Theo Hội LHTN Việt Nam tỉnh TT-Huế, thời gian qua, đội ngũ doanh nhân trẻ, thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn đã không ngừng nỗ lực, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thử thách, đưa doanh nghiệp phát triển; tạo nhiều sản phẩm, dịch vụ chất lượng, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, đóng góp vào ngân sách Nhà nước. Các doanh nhân trẻ cũng đồng hành cùng tổ chức Đoàn, Hội các cấp trong các hoạt động cộng đồng, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong giới trẻ.

TT-Huế tạo môi trường thuận lợi để thanh niên khởi nghiệp, doanh nhân trẻ vươn lên phát triển ảnh 3

Doanh nhân trẻ nêu ý kiến tại hội nghị.

Tại buổi gặp mặt, các doanh nhân trẻ, hội viên thanh niên đã nêu ý kiến, bày tỏ sự quan tâm về việc triển khai các công trình trọng điểm nhằm kết nối cơ sở hạ tầng đồng bộ trong tiến trình đưa cả tỉnh lên thành phố trực thuộc Trung ương; chính sách ưu đãi mời gọi các nhà đầu tư đến với TT-Huế nhằm tạo công ăn việc làm cho người dân và tăng ngân sách cho tỉnh; sự hỗ trợ, đồng hành của tỉnh với các doanh nghiệp khởi nghiệp nhằm định hình, xây dựng nền kinh tế tri thức cho Huế…

TT-Huế tạo môi trường thuận lợi để thanh niên khởi nghiệp, doanh nhân trẻ vươn lên phát triển ảnh 4

Chính sách thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng, thúc đẩy đổi mới và khởi nghiệp... là những vấn đề được nhiều doanh nhân, thanh niên quan tâm.

“Tầm nhìn của chính quyền tỉnh trong việc thúc đẩy đổi mới và khởi nghiệp, kế hoạch hỗ trợ và nuôi dưỡng các công ty khởi nghiệp và doanh nghiệp nhỏ như thế nào để thúc đẩy đa dạng hóa kinh tế và tạo cơ hội việc làm dành cho giới trẻ?”, anh Lê Ngọc Luân, một doanh nhân trẻ đầu tư tại Huế, đặt vấn đề.

Khẳng định vai trò của đội ngũ doanh nhân trẻ trong tiến trình thực hiện thắng lợi các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy và Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng, phát triển TT-Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ lưu ý, đội ngũ doanh nhân trẻ trên địa bàn cần phát huy hơn nữa tư duy, trí tuệ của người trẻ, tiên phong trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế. Đây là lực lượng đi đầu trong áp dụng công nghệ hiện đại, phát triển kinh tế số, công nghiệp bán dẫn. Đội ngũ doanh nhân trẻ cần có những tư duy mở, xây dựng các mô hình sản xuất kinh doanh có tính đột phá, phát triển doanh nghiệp gắn với thế mạnh, đặc thù riêng của tỉnh.

Khi xác định được mục tiêu phát triển cho doanh nghiệp, hay có ý tưởng khởi nghiệp, đội ngũ doanh nhân trẻ phải quyết liệt và kiên trì theo đuổi mục tiêu, ý tưởng đó. Lấy thước đo chinh phục mở rộng thị trường cho sản phẩm làm mục tiêu phát triển doanh nghiệp. Doanh nhân trẻ phải luôn đổi mới cách làm, đổi mới tư duy, đổi mới sản phẩm, đưa các sản phẩm vươn ra các thị trường lớn trong nước và quốc tế. Thành công của doanh nghiệp chính là sự đóng góp to lớn vào sự phát triển chung của tỉnh.

Bên cạnh ghi nhận nỗ lực của đội ngũ doanh nhân trẻ, thanh niên khởi nghiệp, ông Phan Ngọc Thọ đã chỉ đạo chính quyền, các sở, ngành liên quan tạo môi trường thuận lợi về cơ chế, thủ tục hành chính cho đội ngũ doanh nhân trẻ phát huy tối đa tính năng động sáng tạo, vươn lên phát triển doanh nghiệp.

MỚI - NÓNG