TT-Huế: Huy động công an “giải cứu” Quốc lộ 1

TPO - Mưa lớn, lũ dâng nhanh làm cho Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn huyện Phú Lộc bị ách tắc, hàng nghìn phương tiện ùn ứ không thể vượt qua các điểm ngập lụt nguy hiểm kể từ đêm 4 đến ngày 5/11. Trước tình hình này, Công an TT-Huế đã huy động lực lượng, phương tiện tham gia điều tiết giao thông, “giải cứu” Quốc lộ 1 qua TT-Huế tránh bị ách tắc, tê liệt kéo dài.

Do ảnh hưởng không khí lạnh kết hợp hoàn lưu bão số 12, tại TT-Huế có mưa to, đến rất to kéo dài trên trên diện rộng, khiến nhiều nơi nước ngập sâu, giao thông đi lại tại nhiều huyện, thị xã, thành phố Huế bị chia cắt.

Đặc biệt, tuyến đường huyết mạch quốc gia là Quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh này đã bị ách tắc, chia cắt do lũ lụt. Trước tình hình này, Công an TT-Huế huy động phương tiện cứu hộ, cứu nạn, cùng hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ ứng trực, điều tiết giao thông trên nhiều tuyến đường trọng yếu, nhất là tuyến Quốc lộ 1 đoạn đi qua huyện Phú Lộc và tại thành phố Huế.

TT-Huế: Huy động công an “giải cứu” Quốc lộ 1 ảnh 1 Quốc lộ 1 đoạn qua trước Trường TH số 1 Lộc Trì, huyện Phú Lộc, TT-Huế bị ngập sâu.

Trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua xã Lộc Trì và thị trấn Phú Lộc (huyện Phú Lộc) đã bị ngập nhiều đoạn kể từ tối 4 đến trưa 5/11, với độ sâu từ 0,4, 0,5m, gây ách tắc giao thông kéo dài. Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ, đường sắt - Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Phú Lộc đã huy động cán bộ, chiến sĩ tổ chức điều tiết, phân luồng giao thông trên toàn tuyến.

Lực lượng CSGT bố trí tăng cường chốt chặn tại các đoạn đường bị ngập sâu, hướng dẫn cho lái xe ô tô, người điều khiển xe máy lưu thông an toàn, tránh đi vào các vực sâu gây nguy hiểm. Qua đó, hạn chế ùn tắc và tránh những tai nạn giao thông đáng tiếc.          

Theo anh Lê Ngọc Hoàng, chuyên chạy xe tải tuyến Nam - Bắc cho biết: tài xế này cùng nhiều tài xế khác khi đi qua đoạn Quốc lộ 1 tại Phú Lộc đã kịp thời được lực lượng CSGT hướng dẫn, điều tiết đảm bảo an toàn khi lưu thông. Đến sáng 5/11, phương tiện của anh Hoàng và nhiều tài xế khác đã được “giải nguy” qua vùng ngập lụt sâu, để tiếp tục hành trình ra Bắc trên Quốc lộ 1.

TT-Huế: Huy động công an “giải cứu” Quốc lộ 1 ảnh 2
TT-Huế: Huy động công an “giải cứu” Quốc lộ 1 ảnh 3
TT-Huế: Huy động công an “giải cứu” Quốc lộ 1 ảnh 4
TT-Huế: Huy động công an “giải cứu” Quốc lộ 1 ảnh 5
TT-Huế: Huy động công an “giải cứu” Quốc lộ 1 ảnh 6 Lực lượng công an, CSGT TT-Huế tham gia “giải cứu” Quốc lộ 1 bị ngập lụt sâu, bảo đảm an toàn giao thông vào sáng 5/11.

Tại các đoạn ngập lụt sâu gây mất an toàn giao thông trên Quốc lộ 1 qua huyện Phú Lộc, đích thân Đại tá Lê Văn Vũ Phó Giám đốc Công an tỉnh TT-Huế đã kịp thời có mặt, chỉ đạo các đơn vị công an huy động lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn nhiều địa bàn, tuyến đường trọng yếu.

Lực lượng công an luôn lưu ý nhắc nhở tài xế, người dân đi lại cẩn thận khi qua lại vùng, tuyến đường ngập sâu. Đồng thời, chú ý tạo điều kiện cấp cứu các trường hợp đau ốm, sinh nở, hoặc có việc khẩn cấp…

MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.