TT-Huế: Bò chết hàng loạt do bị sét đánh

Hiện trường đàn bò bị sét đánh chết tại xã Phú Sơn
Hiện trường đàn bò bị sét đánh chết tại xã Phú Sơn
TPO - 5 con bò của một gia đình tại xã miền núi Phú Sơn (thị xã Hương Thủy, tỉnh TT-Huế) cùng lúc bị sét đánh chết khi được chăn thả trên một cánh đồng tại địa phương.

Chiều 27/6, ông Đỗ Viết Tùng, Chủ tịch UBND xã Phú Sơn (thị xã Hương Thủy, tỉnh TT-Huế) thông tin đến PV Tiền Phong, trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ giông sét gây thiệt hại lớn cho hộ chăn nuôi gia súc.

TT-Huế: Bò chết hàng loạt do bị sét đánh ảnh 1

Ông Tùng cho biết, đây là lần đầu tiên, trên địa bàn xảy ra vụ giông sét gây thiệt hại nặng cho hộ chăn nuôi địa phương

Theo ông Tùng, trước đó, vào khoảng 13h 45 chiều 26/6, tại xã Phú Sơn xảy ra mưa lớn, kèm giông sét dữ dội, sấm đánh liên tục tại nhiều khu vực.

Thời điểm trên, ông Trần Văn Hường (trú ở thôn 2, xã Phú Sơn) đưa đàn bò hơn 10 con đi chăn thả tại đồng cỏ thuộc thôn 2 thì gặp phải giông sét. Khi cả đàn bò đang ăn cỏ thì một lưỡi sét đánh trúng một lúc 5 con bò, khiến tất cả bị chết.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra, nắm tình hình, thăm hỏi và kêu gọi Hội liên kết chăn nuôi của xã tìm đầu mối tiêu thụ cho hộ gia đình ông Hường, cũng như tiêu thụ tại chỗ. Được biết, tổng thiệt hại do vụ sét đánh chết bò khoảng 70 triệu đồng.

Ông Tùng cho biết, đây là lần đầu tiên, trên địa bàn xảy ra vụ giông sét gây thiệt hại nặng cho chăn nuôi như vậy. UBND xã Phú Sơn hiện xem xét kiến nghị lên cấp có thẩm quyền giải quyết hỗ trợ cho gia đình chịu thiệt hại bởi yếu tố thiên tai.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.