Truyền thông Australia: 'HAGL đã khiến Sydney FC bị sốc'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tưởng như sẽ có chiến thắng dễ dàng nhưng Sydney FC chỉ có thể kết thúc trận gặp Hoàng Anh Gia Lai với 1 điểm khó nhọc. Và theo nhiều trang báo của Australia, đây là một kết quả gây sốc.
Truyền thông Australia: 'HAGL đã khiến Sydney FC bị sốc' ảnh 1

Trang Adviser bình luận về trận đấu ở lượt trận thứ 2 bảng H AFC Champions League: "Sydney FC đã không thể áp đặt thế trận. Họ dường như vào guồng chậm khi thi đấu xa nhà. Giống như trận hoà 0-0 trước đó với Jeonbuk, Sydney đã không là chính mình. Nhưng tệ hại hơn là họ đã bị chọc thủng lưới.

Đó là cú sút đầu tiên của HAGL trong trận đấu, và nó khiến Sydney bị sốc và phải rượt đuổi tỉ số từ phút 25. Sydney FC cũng cảm thấy phiền lòng khi không được hưởng ít nhất một quả phạt đền trong hiệp 1.

Các vị khách chơi quyết tâm hơn và cuối cùng đã được đền đáp cho những nỗ lực ở phút 59 khi họ gỡ hòa nhờ cầu thủ thay người Trent Buhagiar. Vừa vào sân, với tư cách là người thay thế Le Fondre, Buhagiar đã đánh đầu ghi bàn san bằng tỷ số. Anh có 21 bàn cho Sydney nhưng hôm nay mới là lần đầu tiên anh ghi bàn bằng đầu".

Trang The West thì cho rằng chính vì quyết định thay đổi quá nhiều vị trí nên Sydney đã phải trả giá: "Trận hoà này đến sau cuộc chạm trán với Jeonbuk. Tuy nó mang đến thất vọng nhưng phải thừa nhận rằng HLV Corica đã không có nhiều lựa chọn.

Truyền thông Australia: 'HAGL đã khiến Sydney FC bị sốc' ảnh 2

Sydney FC gặp nhiều khó khăn trong trận hoà HAGL 1-1

Với lịch thi đấu dày đặc trong điều kiện thời tiết nóng ẩm tại Việt Nam, ông ấy đã phải thực hiện bảy sự thay đổi. Điều đó là bắt buộc với thời tiết và mật độ như hiện tại (3 ngày/trận). Chưa kể Hoàng Anh Gia Lai đã thu hút được rất nhiều sự ủng hộ, bất kể họ không đóng quân tại TP. Hồ Chí Minh. Tất cả mang đến vô vàn khó khăn cho Sydney FC".

Chung cảm giác thất vọng như truyền thông Úc là HLV Corica. Chính cầu thủ ghi bàn Buhagiar tiết lộ rằng vị huấn luyện viên của Sydney đã bày tỏ sự không hài lòng với màn trình diễn trong hiệp một của toàn đội.

"Chúng tôi đã có một vài cơ hội trong hiệp một nhưng mọi thứ không đi theo ý của chúng tôi," Buhagiar nói. "Huấn luyện viên đã vào cuộc và nói với chúng tôi rằng toàn đội cần phải làm tốt hơn, mạnh mẽ hơn".

Như vậy, Sydney đang xếp thứ 3 với 2 trận toàn hoà, trong khi HAGL đứng cuối. Sau trận này 3 ngày, HAGL sẽ gặp đội đang dẫn đầu là Jeonbuk, trong khi đại diện xứ chuột túi đối mặt với Yokohama Marinos.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.