Chelsea tính giật 'đệ tử' của Ralf Rangnick từ tay MU

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Song song với việc chuẩn bị đổi chủ, Chelsea cũng bắt tay vào một kế hoạch khác. Đó là “tái thiết” vị trí giám đốc kỹ thuật (GĐKT) vốn bị bỏ trống kể từ năm 2017. Nhưng họ sẽ phải đẩy nhanh tiến độ khi đang vấp phải sự cạnh tranh từ Man United.
Chelsea tính giật 'đệ tử' của Ralf Rangnick từ tay MU ảnh 1

Paul Mitchell từng có thời gian làm việc với Rangnick

The Athletic cho hay một số nhà thầu trong danh sách rút gọn mua Chelsea đang theo dõi Paul Mitchell. Nhân vật này được coi như một ứng cử viên tiềm năng để trở thành giám đốc kỹ thuật của đội bóng thành London. Bởi tên của ông đã xuất hiện trong các cuộc thảo luận sơ bộ vừa qua.

Với bất cứ ông chủ nào tiếp nhận lại “cơ ngơi” tại Stamford Bridge, họ cũng sẽ đánh giá rất cao vị trí GĐKT, dù 5 năm qua nó đã bị bỏ trống sau sự ra đi của Michael Emenalo. Và 5 năm qua, Chelsea vẫn thể hiện tài mua bán tài tình bất chấp không có một GĐKT đúng nghĩa.

Nhưng tất cả các nhà thầu muốn mua Chelsea đều có chung quan điểm rằng họ sẽ bổ nhiệm một nhân vật phụ trách các hoạt động bóng đá nếu về tiếp quản đội bóng này. Paul Mitchell được nhắc đến là ứng viên tiềm tàng nhất bởi dấu ấn ông để lại ở các CLB cũ như Tottenham, RB Leipzig.

Chelsea tính giật 'đệ tử' của Ralf Rangnick từ tay MU ảnh 2
Paul Mitchell chính là người đã đưa Son về Tottenham

Ông có công phát hiện và đưa những Dele Alli, Son Heung-min, Kieran Trippier, Toby Alderweireld về Tottenham, ông cũng giúp Leipzig chiêu mộ Cunha, Mukiele để rồi sau đó giúp hai cầu thủ này tỏa sáng.

Paul Mitchell đang làm GĐKT của Monaco. Tại đây, người đàn ông 40 tuổi tiếp tục nhận được nhiều lời khen ngợi cho chính sách chuyển nhượng khôn ngoan, giúp Monaco luôn có một vị trí trong nhóm dự cúp châu Âu những mùa vừa qua dù phải thắt lưng buộc bụng.

Chelsea tính giật 'đệ tử' của Ralf Rangnick từ tay MU ảnh 3

Paul Mitchell (phải) đang được coi là "kiến trúc sư" cho kế hoạch dài hơi của Monaco

Sự khôn ngoan và tài mua bán cầu thủ tốt giúp Paul Mitchell lọt vào mắt xanh của Newcastle và Man United. Mitchell từng có cuộc trò chuyện với Rangnick bên lề trận đấu của đội trẻ Man United vào tháng trước. Động thái này làm dấy lên thông tin rằng ông có thể bắt đầu làm việc cùng Rangnick sau khi chiến lược gia này lui xuống nhận vai trò cố vấn từ mùa hè 2022.

Vai trò giám đốc kỹ thuật của MU cũng bị chỉ trích rất nhiều khi nó được trao cho Darren Fletcher. Trong khi vị trí giám đốc bóng đá thuộc về John Murtough. Đây là hai nhân vật bị cho là thiếu kinh nghiệm thực tiễn và càng thiếu khả năng thương lượng, đàm phán để đưa về các cầu thủ ưng ý.

Bởi vậy, hoàn toàn có khả năng MU sẽ đưa về Paul Mitchell, nhất là khi ông cùng Rangnick từng nhiều năm cộng tác tại RB Salzburg và Leipzig và bản thân Mitchell cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi phong cách của Rangnick. Do vậy, Chelsea sẽ phải đẩy nhanh quá trình thương lượng nếu như không muốn mất đi nhân vật rất tài năng này.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.