Truyền hình Iran: 80 'quân khủng bố Mỹ' thiệt mạng trong cuộc không kích

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong chuyến thăm bất ngờ đến căn cứ al-Asad. Ảnh: Reuters
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong chuyến thăm bất ngờ đến căn cứ al-Asad. Ảnh: Reuters
TPO - Truyền hình nhà nước Iran tuyên bố ít nhất 80 “quân khủng bố Mỹ” đã bị tiêu diệt trong vụ không kích mà nước này tiến hành nhằm vào các căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq.

Dẫn lời một nguồn tin giấu tên từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), ít nhất 80 “quân khủng bố Mỹ” đã bị tiêu diệt trong vụ không kích sáng sớm 8/1 nhằm vào các căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq. Các máy bay trực thăng và thiết bị quân sự Mỹ cũng bị hư hại nghiêm trọng.

Thông tin trên chưa được xác nhận, và cũng chưa có bằng cớ chứng minh.

Trước đó, 22 quả tên lửa đã được Iran phóng về phía căn cứ không quân Ain al-Asad và một căn cứ khác ở Erbil (Iraq), nhưng không gây thương vong cho lực lượng địa phương.

Hai trong số 17 tên lửa rơi xuống Ain al-Asad không phát nổ. Năm tên lửa còn lại nhằm vào căn cứ Erbil.

Không có tên lửa nào bị chặn, phía Iran khẳng định.

Ngoài quân Mỹ, tại căn cứ bị tấn công có khoảng 70 binh sĩ Na Uy, 130 binh sĩ Đan Mạch và một vài lực lượng khác thuộc liên minh quốc tế chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Tuy nhiên, cả Na Uy, Đan Mạch và Ba Lan đều đã lên tiếng khẳng định không có binh sĩ nào thiệt mạng trong vụ tấn công.

Theo Theo Al Jazeera
MỚI - NÓNG