Truy tìm 'thủ phạm' đặt trộm tên đường, gắn số nhà ở TP.Buôn Ma Thuột

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dãy nhà ở "núp bóng" nhà trưng bày sản phẩm của Cty Phú Xuân gần đây xuất hiện tên đường Lê Xuân Anh. Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang truy tìm đơn vị tự ý đặt tên đường, gắn số nhà trái phép ở khu vực này.

Ngày 26/10, một nguồn tin cho biết, Phòng Văn hóa và Thông tin TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vừa có báo cáo về việc cắm tên đường Lê Anh Xuân đi qua dự án Trung tâm thương mại Phú Xuân (thuộc Cty TNHH Xây dựng Phú Xuân), cũng như việc gắn số nhà, tên đường trên dãy nhà của dự án này.

Truy tìm 'thủ phạm' đặt trộm tên đường, gắn số nhà ở TP.Buôn Ma Thuột ảnh 1

Số nhà gắn tên Lê Anh Xuân của dãy nhà thuộc dự án Trung tâm thương mại Phú Xuân

Theo Phòng Văn hóa và Thông tin, đường Lê Anh Xuân (phường Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột) có chiều dài 100m, rộng 8m, được UBND tỉnh Đắk Lắk có quyết định đặt tên từ năm 2003. Tuyến đường này có điểm đầu từ số nhà 59 Trần Quang Khải và điểm kết thúc ở cuối đường. Do đó, đường Lê Anh Xuân không đi qua dự án Trung tâm thương mại Phú Xuân.

Việc dãy nhà của dự án gắn số nhà lên không phải các cơ quan chuyên môn của thành phố cấp, mà do người dân tự ý lắp đặt.

Phòng Văn hóa và Thông tin cùng các đơn vị liên quan đã làm việc với Ban Quản lý dự án Trung tâm thương mại Phú Xuân, Cty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP.Buôn Ma Thuột nhưng không xác định được đơn vị cắm bảng tên đường trên.

Do đó, Phòng Văn hóa và Thông tin báo cáo UBND TP.Buôn Ma Thuột để chỉ đạo Phòng Đô thị thành phố tiếp tục làm rõ đơn vị nào cắm tên đường Lê Anh Xuân đi qua dự án Trung tâm thương mại Phú Xuân.

Truy tìm 'thủ phạm' đặt trộm tên đường, gắn số nhà ở TP.Buôn Ma Thuột ảnh 2
Truy tìm 'thủ phạm' đặt trộm tên đường, gắn số nhà ở TP.Buôn Ma Thuột ảnh 3

Đoạn đường và dãy nhà tự ý gắn số và tên đường Lê Anh Xuân

Trước đó, Sở Xây dựng Đắk Lắk đề nghị UBND TP.Buôn Ma Thuột chỉ đạo các phòng, ban liên quan kiểm tra rà soát, báo cáo việc thực hiện đặt tên và cắm tên đường Lê Anh Xuân tại dự án Trung tâm thương mại Phú Xuân.

Theo Sở Xây dựng, trục đường nội bộ rộng 7m (nối đường Nguyễn Đình Chiểu và Trần Quang Khải) thuộc dự án Trung tâm thương mại Phú Xuân gần đây được đặt tên và cắm bảng tên đường Lê Anh Xuân. Trong khi đó, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản chỉ đạo không hình thành đơn vị ở (nhà ở thương mại-PV) tại khu vực dự án này.

Theo tìm hiểu, nguyên tắc đặt, đổi tên đường phải được HĐND tỉnh thông qua và ban hành nghị quyết. Sau khi UBND tỉnh cho phép, các đơn vị liên quan mới được phép triển khai.

Như Tiền Phong nhiều lần phản ánh, chủ đầu tư dự án Trung tâm thương mại Phú Xuân tự ý “xẻ đất vàng” xây nhà ở để bán nhưng chưa bị xử lý.

Truy tìm 'thủ phạm' đặt trộm tên đường, gắn số nhà ở TP.Buôn Ma Thuột ảnh 4

Dãy nhà của Trung tâm thương mại Phú Xuân

Cụ thể, năm 2005, UBND tỉnh Đắk Lắk đồng ý chủ trương giao gần 12.000m2 đất cho Cty Phú Xuân làm dự án Trung tâm thương mại Phú Xuân. UBND tỉnh cho chủ đầu tư được miễn tiền sử dụng đất 11 năm (tính từ thời điểm dự án đưa vào hoạt động), nâng thời gian thuê đất từ 50 năm lên 70 năm.

Tháng 6/2015, UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho Cty Phú Xuân chuyển hơn 3.000m2 (trong tổng số gần 12.000m2) sang đất ở thương mại để xây nhà trưng bày sản phẩm. Tuy nhiên, Cty Phú Xuân lại xây hàng chục căn nhà lầu, bán với giá 2,2 tỷ đồng/căn.

Giám đốc Cty Phú Xuân Trương Công Lưu từng xác nhận, do khó khăn về vốn nên đã xây dựng dãy nhà trên để bán, lấy tiền xây dựng tòa nhà của dự án.

Cuối năm 2020, UBND tỉnh có văn bản xác định không xem xét giải quyết chuyển mục đích sử dụng hơn 3.000m2 đất trên sang đất ở.

Như vậy, đến nay, cơ quan chức năng vẫn chưa có biện pháp xử lý dứt điểm đối với việc xây dựng các căn nhà ở để bán trái phép của Cty Phú Xuân.

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...