Truy tìm nhóm người bịt mặt xịt sơn ô tô của giám đốc trung tâm cây trồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - 4 thanh niên che kín mặt điều khiển hai xe máy chạy vào nhà xe, xịt sơn lên ô tô của Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giống cây trồng Gia Lai, sau đó bỏ chạy.
Truy tìm nhóm người bịt mặt xịt sơn ô tô của giám đốc trung tâm cây trồng ảnh 1

Xe ô tô bị xịt sơn đỏ gây tâm lý hoang mang cho bản thân ông Cường và nhân viên của trung tâm

Ngày 13/5, Công an TP.Pleiku, Gia Lai đang điều tra vụ xe ô tô của ông Phạm Cường (Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giống cây trồng, thuộc Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai) đậu trong nhà xe bị kẻ xấu vào xịt sơn.

Theo đó, khoảng 13h30 ngày 11/5, ông Cường đi ô tô biển số 81A-313.32 đến Trung tâm Nghiên cứu Giống cây trồng Gia Lai (ở thôn 2, xã An Phú, TP.Pleiku). Khi đang chăm sóc vườn cây trong nhà lồng, ông Hoàng Minh Khang (người làm công tại trung tâm) thấy 4 thanh niên che kín mặt điều khiển hai xe máy chạy vào trung tâm. Ông Khang nghĩ các đối tượng này chỉ là khách vào mua giống cây hoặc đi trồng khoai lang.

Tuy nhiên khi thấy hai xe máy chạy vòng quanh giữa sân trung tâm có biểu hiện lạ ông Khang đã chạy vội từ nhà lồng ra. Lúc này một người ngồi sau xe máy thấy ông Khang nên hô "chạy nhanh". Biết có chuyện chẳng lành, ông Khang đi về phía nhà để xe thì phát hiện chiếc ô tô của ông Cường đã bị xịt sơn.

Trong khi đó, ông Phạm Cường cho biết, từ trước đến nay bản thân chưa có bất kỳ mâu thuẫn hay xích mích với ai ở khu vực này. Ông Cường cho rằng hàng ngày mình chỉ đi từ TP.Pleiku xuống trung tâm làm việc rồi về, không hiểu nguyên nhân gì lại bị kẻ xấu vào tận nhà đậu xe xịt sơn.

Theo ông Cường, việc bị xịt sơn không chỉ gây thiệt hại về kinh tế cho bản thân mà còn gây tâm lý hoang mang trong cán bộ, công nhân viên của trung tâm.

MỚI - NÓNG