Truy sát hàng xóm vì mâu thuẫn nhỏ, người đàn ông lĩnh 19 năm tù

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nảy sinh thù tức sau những mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt, Nguyễn Huy Chỉnh cầm dao truy sát hàng xóm khiến nạn nhân tổn hại 75% sức khỏe.

Cuối chiều 22/2, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Huy Chỉnh (SN 1961, trú xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì) 19 năm tù về tội "Giết người", theo quy định tại khoản 1, Điều 123 Bộ luật hình sự. Ngoài ra, bị cáo phải bồi thường dân sự cho bị hại hơn 167 triệu đồng.

Cáo buộc cho rằng, tháng 11/2020, anh Đinh Thế Hà (SN 1992, trú cùng xã với Chỉnh) mua căn nhà diện tích hơn 56m2 của ông Trần Văn Nhật (SN 1961, trú quận Hoàng Mai). Nguồn gốc căn nhà trước đây ông Nhật mua của gia đình Nguyễn Huy Chỉnh.

Ngày 3/11/2020, Sở TN&MT TP Hà Nội cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho anh Hà. Căn nhà này được xây dựng cạnh nhà Chỉnh, có một lối đi chung cho hai bên.

Truy sát hàng xóm vì mâu thuẫn nhỏ, người đàn ông lĩnh 19 năm tù ảnh 1

Bị cáo Nguyễn Huy Chỉnh

Theo cơ quan truy tố, khi anh Hà đưa Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi rõ diện tích, kích thước lối đi chung phù hợp với diện tích mặt ngõ chung, thì Chỉnh không nói gì mà nảy sinh thù hằn, bực tức, muốn đánh anh Hà.

Khoảng 11h10 ngày 6/4/2021, Chỉnh mang theo một con dao cán gỗ dài 30cm nhét rồi đi xe máy đến xóm Dần, thôn Quỳnh Đô, xã Vĩnh Quỳnh. Tại đây, thấy anh Hà đạp xe tiến tới, Chỉnh rút dao đâm một nhát vào mạn sườn nạn nhân.

Bị đâm bất ngờ, anh Hà hét lớn, rồi đẩy Chỉnh ra nhưng bị chém thêm một nhát vào cánh tay phải.

Được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời, anh Hà may mắn sống sót. Giám định pháp y kết luận, tỷ lệ tổn hại sức khỏe 75%.

Còn Chỉnh, sau khi gây án đứng lại hiện trường chửi bới một lúc mới ra về. Trưa hôm đó, ông ta đến trụ sở Công an xã Vĩnh Quỳnh tự thú, giao nộp con dao tang vật.

HĐXX thẩm cho rằng, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt, Chỉnh đã xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của công dân được pháp luật bảo vệ. Do đó, cần xử phạt bằng bản án nghiêm khắc.

MỚI - NÓNG