Truy tố người chồng giết vợ vì đòi ly hôn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bực tức vì vợ nhiều lần đòi ly hôn, Vũ Thanh Hùng cầm dao đuổi chém vợ đến chết mặc cho hàng xóm can ngăn.

Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng, truy tố Vũ Thanh Hùng (SN 1984, trú thị xã Sơn Tây) về tội “Giết người” theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật hình sự.

Theo cáo trạng, năm 2015, Vũ Thanh Hùng có quan hệ tình cảm với chị N. T. T. T. (SN 1988, ở phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây). Họ kết hôn và có 3 đứa con chung.

Từ năm 2020, hai vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn, chị T. đòi ly hôn nhưng Hùng không đồng ý.

Truy tố người chồng giết vợ vì đòi ly hôn ảnh 1

Bị can Vũ Thanh Hùng.

Khoảng 10h ngày 16/2/2021 (tức mùng 5 Tết Tân Sửu), vợ chồng Hùng tiếp tục cãi vã, chị T. đòi đưa hai đứa con về nhà bố mẹ đẻ nên Hùng bực tức, nảy sinh ý định đánh.

Đến khoảng 11h45 cùng ngày, sau bữa cơm trưa, Hùng lấy một con dao, đi tới chỗ chị T. ngồi ở phòng khách và nói “mày biết tội của mày chưa”. Nói xong, Hùng vung dao chém liên tiếp hai nhát vào đầu chị T.

Thấy cha chém mẹ, cháu H. (SN 2015, con gái lớn) lao vào ôm chị T. nhưng bị Hùng kéo ra và tiếp tục đuổi theo chém chị này gục chết ngoài đường, bất chấp hàng xóm đến can ngăn. Quá trình điều tra, Hùng thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).