Truy sát 12 người thương vong: Sức khỏe 2 nạn nhân đột ngột xấu đi

TPO - Vụ truy sát kinh hoàng tại ấp Đay Tà Ni (xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) vẫn còn 2 nạn nhân có biểu hiện sức khoẻ xấu, vừa nhập viện trở lại.

Sáng 17/8, ông Nguyễn Văn Vĩ, Bí thư xã Hưng Hội (huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) cho biết, 2 nạn nhân trong vụ truy sát kinh hoàng xảy ra vào chiều 24/7, tại ấp Đay Tà Ni, xã Hưng Hội (huyện Vĩnh Lợi) vừa chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị.

Truy sát 12 người thương vong: Sức khỏe 2 nạn nhân đột ngột xấu đi ảnh 1 Người nhà và các thầy thuốc tích cực chữa trị nạn nhân vụ truy sát

Đây là 2 nạn nhân xuất viện cuối cùng nhưng bà Huỳnh Thị H (55 tuổi), xuất viện đã bị liệt một bên người, gia đình chuyển nhập viện lên TP HCM để điều trị vật lý trị liệu. Nạn nhân Thạch Trọng T (10 tuổi), sau khi xuất viện về nhà, có hiện tượng bị co giật nên người nhà chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để điều trị.

Như báo Tiền Phong thông tin, vào chiều 24/7, Thạch Sà Khêl (35 tuổi, ở ấp Đay Tà Ni, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi), dùng dao và một khúc gỗ để truy sát làm 9 người bị thương và 3 nạn nhân tử vong là bà Hồ Thị Tr (SN 1925), Dương Tú Q (SN 2017) và Hồ Bích Ng (SN 2007).

Công an tỉnh Bạc Liêu Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thạch Sà Khêl để điều tra về hành vi “giết người”. Tuy nhiên, Khêl có tiền sử bệnh tâm thần nên đang trung cầu giám định tâm thần nhưng chưa có kết quả.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.