Có 96 kết quả :

Trưởng ban Nội chính T.Ư: Xử lý nghiêm các trường hợp né tránh, đùn đẩy, không làm hết trách nhiệm

Trưởng ban Nội chính T.Ư: Xử lý nghiêm các trường hợp né tránh, đùn đẩy, không làm hết trách nhiệm

TPO - Kết luận tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc nhấn mạnh, công tác giám định, định giá là một trong những tiêu chí đánh giá, là thước đo trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. 
Đường "Nhuệ" được xác định có liên quan đến việc dàn xếp để đàn em thoát tội - Ảnh: Hoàng Long

Lộ thêm việc Đường 'Nhuệ' chạy án cho đàn em thoát tội

TPO - Cùng với bắt 2 cán bộ công an huyện Vũ Thư để điều tra về hành vi làm sai lệc hồ sơ vụ án dẫn đến bỏ lọt tội phạm, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao cũng đang điều tra một vụ án tương tự cũng xảy ra trên địa bàn huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Trong vụ này, Nguyễn Xuân Đường (Đường "Nhuệ") tiếp tục xuất hiện với vai trò dàn xếp, chạy án để đàn em thoát tội.
Ảnh chụp từ website của Cty CP Đại Minh Việt

Vụ 33 doanh nghiệp dùng giấy phép giả xuất khẩu: Cty Đại Minh Việt có được tiếp tay?

TPO - Theo kết quả điều tra bước đầu, trong thời gian từ 1/1/2018 đến nay, Cty CP Giám định Đại Minh Việt đã tự thiết kế mẫu C/O; nhận thông tin về các lô hàng xuất khẩu để phát hành tổng số 392 C/O cho 33 doanh nghiệp (DN) ở nhiều tỉnh, thành khác nhau trên cả nước để các DN này xuất khẩu hàng hoá ra nước ngoài.
Trụ sở Công an huyện Xuân Trường, đơn vị đang tạm giữ ông Đặng Mạnh Hà - Ảnh: CTV

Mời Pháp y TƯ giám định nguyên nhân tử vong của một người đang trong thời gian bị tạm giữ

TPO - Chiều 10/6, thượng tá Nguyễn Đức Kiên, Trưởng Công an huyện Xuân Trường (tỉnh Nam Định) xác nhận có một trường hợp phạm nhân đang bị tạm giữ tại Trại tạm giam của công an huyện này đã tử vong. Tuy nhiên, ông Kiên cho biết “phạm nhân này tử vong ở Trung tâm y tế huyện khi được đưa đi cấp cứu chứ không phải tử vong trong trại tạm giam như một số báo đã nêu trước đó”.
Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp Mai Thị Phương Hoa đề nghị bổ sung các quy định để ngăn chặn tình trạng đùn đẩy, né tránh tham gia công tác giám định tư pháp ảnh: Như Ý

Không làm nghiêm giám định, hậu quả sẽ khôn lường

TP - Thảo luận tại Quốc hội về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp, sáng 25/11, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, lần này tập trung sửa một số vấn đề rất cấp bách, phục vụ trực tiếp cho công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng.