Truy quét 'vàng tặc' trong lòng hồ thủy điện bản Vẽ

Một lán trại trong khu vực lòng hồ thủy điện bản Vẽ.
Một lán trại trong khu vực lòng hồ thủy điện bản Vẽ.
TPO - Trong ngày 2 và 3/11, cơ quan chức năng huyện Tương Dương (Nghệ An) đã mở đợt truy quét, đẩy đuổi các đối tượng khai thác vàng trái phép tại địa phận bản Sàn, xã Hữu Khuông.

Ngày 4/11, ông Phạm Trọng Hoàng – Bí thư huyện ủy Tương Dương (Nghệ An) cho biết, các lực lượng ban ngành trong huyện vừa tiến hành đợt một chiến dịch truy quét “vàng tặc” trong khu vực lòng hồ thủy điện Bản Vẽ, xã Hữu Khuông.

Truy quét 'vàng tặc' trong lòng hồ thủy điện bản Vẽ ảnh 1

Cơ quan chức năng làm việc với người dân bản địa là lao động trong các mỏ vàng.

Trong ngày 2 - 3/11, cơ quan chức năng huyện Tương Dương (Nghệ An) đã mở đợt truy quét, đẩy đuổi các đối tượng khai thác vàng trái phép tại địa phận bản Sàn, xã Hữu Khuông. Tuy nhiên, khi đoàn công tác xuất hiện, các đầu nậu khai thác vàng trái phép đều đã bỏ trốn.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã phá hủy 12 máy nổ Đông Phong, 14 lán tạm, 6 máy nghiền đá, 6 máy khoan, 2 máy hàn, 1 máy bơm nước, 2 củ điện, trên 100 m dây điện, trên 2000 m đường ống dẫn nước, thu giữ 1 máy cưa xăng.

"Chúng tôi liên tiếp chỉ đạo truy quét tất cả các điểm khai thác trái phép trên địa bàn nhằm đảm bảo an ninh trật tự. Tuy nhiên, các đối tượng cầm đầu thường xuyên dùng lao động là người bản địa, khu vực rừng sâu nên cách tiếp cận thông tin gặp khó khăn”, ông Phạm Trọng Hoàng cho biết thêm.

Truy quét 'vàng tặc' trong lòng hồ thủy điện bản Vẽ ảnh 2

Đốt lán trại của nhóm đối tượng khai thác vàng trái phép.

Được biết, khoảng 15 ngày trước, công an huyện Tương Dương đã mở đợt truy quét tại điểm bản Sàn. Tuy nhiên, khi đoàn công tác rút đi, các đối tượng khai thác vàng trái phép trở lại và tiếp tục hoạt động.

MỚI - NÓNG