Truy đuổi cướp, lái xe ôm bị sát hại dã man

TPO - Cơ quan CSĐT Công an huyện Ý Yên, Nam Định đang phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Nam Định tích cực điều tra, truy bắt nhóm cướp táo tợn đã ra tay sát hại ông Trần Văn Đạt (SN 1970), trú tại xã Yên Chính, Ý Yên, Nam Định.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h ngày 9/10, hai thanh niên đi trên một chiếc xe máy đến khu vực xã Yên Phương, huyện Ý Yên thì phát hiện một chiếc xe máy dựng trước cửa nhà, khóa vẫn cắm trong ổ. Một trong hai thanh niên liền nhảy xuống lấy chiếc xe máy, rồ ga bỏ chạy.

Phát hiện bị trộm, anh Đạt từ trong nhà lao ra mượn ngay chiếc xe máy người quen đuổi theo. Đến thôn Đại Vương Thượng, xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm (Hà Nam), cách nhà mình gần 10km, anh Đạt chặn được xe hai đối tượng trên nên nhặt một thanh gỗ nhằm khống chế các đối tượng này.

Tuy nhiên, anh Đạt bị một trong hai đối tượng rồ ga lái xe đâm trực diện vào người, ngã đập đầu xuống đường sau đó những đối tượng này dùng phớ chém liên tiếp khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Gây án xong, hai đối tượng nhanh chóng trốn khỏi hiện trường. Anh Đạt được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Nhận được tin báo, Công an huyện Thanh Liêm (Hà Nam) và Công an huyện Ý Yên (Nam Định) đã có mặt sau đó để bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi, truy bắt hai đối tượng gây án.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.