Trượt chân xuống hố sâu 5 mét, bé gái chết thương tâm

Hố biogas của trang trại lợn, nơi em Huyền gặp nạn. Ảnh: Đức Hùng
Hố biogas của trang trại lợn, nơi em Huyền gặp nạn. Ảnh: Đức Hùng
Trong lúc đi chăn trâu, em Huyền không may trượt chân xuống hố biogas sâu 5 m của trang trại lợn.

Khoảng 13h ngày 23/7, em Nguyễn Thị Thu Huyền (9 tuổi) và em trai Nguyễn Văn Nam (4 tuổi, cùng trú xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đi chăn trâu tại khu vực trang trại nuôi lợn của một người dân cùng thôn Tân Quang.

Trong quá trình chăn trâu, em Huyền đi vào khu vực trại nuôi lợn, trượt chân xuống hố biogas. Em Nam thấy chị gặp nạn liền chạy về nhà cách đó khoảng 300 m gọi bố đến cứu, song khi đưa lên bờ thì Huyền đã tử vong do đuối nước.

Ông Nguyễn Văn Hiệp, Chủ tịch xã Đức Lạng cho biết, hố biogas sâu khoảng 5 m, mực nước trong hố thời điểm em Huyền gặp nạn sâu một mét. "Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền xã đã đến thăm hỏi, động viên gia đình", ông Hiệp nói.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG