Trường ở Hà Nội cho SV nghỉ học cổ vũ Olympic Việt Nam đá bán kết

Đại diện của Trường Cao đẳng Y dược Hà Nội cho biết, sinh viên trường này sẽ được nghỉ học để cổ vũ cho đội tuyển Olympic Việt Nam đá bán kết Asiad 2018.

Ngày 28/8, Trường Cao đẳng Y dược Hà Nội phát thông báo, cho sinh viên nghỉ học để cổ vũ Đội tuyển U23 Việt Nam trong trận bán kết Asiad 2018.

"Để tạo điều kiện cho sinh viên đang học tập tại trường tham gia cổ vũ Đội tuyển U23 Việt Nam trong trận bán kết Asiad 2018 diễn ra vào lúc 16h ngày 29/8/2018. Được sự đồng ý và cho phép của Ban giáo hiệu nhà trường, Phòng Công tác học sinh sinh viên thông báo cho sinh viên các lớp Cao đẳng chính quy khóa K16, K17, K18 được nghỉ buổi chiều Thứ tư (ngày 29/8/2018).

Lưu ý: Sinh viên nghỉ học cổ vũ cho Đội tuyển U23 Việt Nam với tinh thần đoàn kết, thể hiện lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc, sinh viên cổ vũ phải đảm bảo an toàn, tiết kiệm trong và sau khi giải đấu kết thúc.

Trên đây là thông báo cho sinh viên nghỉ học để cổ vũ Đội tuyển U23 Việt Nam trong trận bán kết Asiad 2018. Đề nghị giáo viên chủ nhiệm các lớp cao đẳng chính quy khóa K16, K17, K18 thông báo cho sinh viên biết và thực hiện."

Trường ở Hà Nội cho SV nghỉ học cổ vũ Olympic Việt Nam đá bán kết ảnh 1 Hình ảnh tờ thông báo đăng tải trên mạng xã hội.

Liên quan đến thông tin trên, đại diện của Trường Cao đẳng Y dược Hà Nội xác nhận cho biết, được sự cho phép của Ban giám hiệu nhà trường, Phòng công tác sinh viên yêu cầu giáo viên chủ nhiệm của các lớp thông báo cho sinh viên được nghỉ học buổi chiều ngày 29/8 để tham gia cổ vũ đội tuyển Olympic Việt Nam đá trận bán kết Asiad 2018 với đội tuyển Olympic Hàn Quốc.

Theo Theo VTC News
MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Tin sốc vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy; Khuyến cáo người vi phạm nồng độ cồn bỏ xe
TPHCM 24/7: Tin sốc vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy; Khuyến cáo người vi phạm nồng độ cồn bỏ xe
TPO - Tăng chuyến bay tại Tân Sơn Nhất dịp 30/4-1/5; Người vi phạm nồng độ cồn bỏ xe vì không có tiền đóng phạt; Chặt hạ, di chuyển hơn 200 cây xanh để thi công nút giao An Phú; Vụ nữ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy: Số tiền giao dịch hơn 25.000 tỷ; Hóa đơn tiền điện trong tháng 3 sẽ tăng mạnh... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.