Trương Nghệ Mưu cạnh tranh vua phòng vé Ngô Kinh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - "Lưu lạc địa cầu 2" và "Mãn giang hồng" là hai bộ phim có doanh thu ấn tượng nhất phòng vé Trung Quốc ra rạp dịp Tết Nguyên đán. Trước đó, "Vô danh" do Lương Triều Vỹ và Vương Nhất Bác đóng chính được dự đoán thành công hơn.

The Paper đưa tin Mãn giang hồngLưu lạc địa cầu 2 là hai tưa phim có màn ra mắt ấn tượng nhất trong số bảy tác phẩm ra rạp mùng một Tết Nguyên đán.

Hiện, tác phẩm khoa học viễn tưởng của Ngô Kinh thu 620 triệu NDT, trong khi đó phim cổ trang của Trương Nghệ Mưu cán mốc 560 triệu NDT. Đây là lần đầu đạo diễn lừng danh Trương Nghệ Mưu "so kè" cùng vua phòng vé Ngô Kinh. Tác phẩm của hai ngôi sao nổi tiếng ra rạp cùng ngày tạo cuộc đua cạnh tranh doanh thu phòng vé ấn tượng.

Trương Nghệ Mưu cạnh tranh vua phòng vé Ngô Kinh ảnh 1

Lưu lạc địa cầu 2 được kỳ vọng thành công như phần 1.

Lưu lạc địa cầu 2 được khán giả đón nhận tích cực trước khi ra mắt. Phim do Ngô Kinh, Lưu Đức Hoa đóng chính được chấm 8,3/10 điểm trên Douban. Phim lấy bối cảnh thế giới năm 2075, nhân loại tìm phương án đưa địa cầu thoát cảnh diệt vong khi mặt trời sắp tàn. Bên cạnh đề tài khoa học viễn tưởng, phim ghi điểm với những phân cảnh cảm động, diễn xuất ấn tượng của dàn sao.

Mãn giang hồng lại lấy đề tài thời Nam Tống, kể về vụ án có liên quan đến triều đình. Ngoài dàn diễn viên lưu lượng Thẩm Đằng, Dịch Dương Thiên Tỉ... ba Mưu nữ lang mới được Trương Nghệ Mưu phát hiện, lăng xê là Vương Giai Di, Tưởng Bằng Vũ và Hứa Tĩnh Nhã.

Trương Nghệ Mưu cạnh tranh vua phòng vé Ngô Kinh ảnh 2Trương Nghệ Mưu cạnh tranh vua phòng vé Ngô Kinh ảnh 3

Trương Nghệ Mưu lăng xê ba "Mưu nữ lang" mới trong Mãn giang hồng.

Trước đó, Sohu đưa tin Mãn giang hồng có doanh thu đặt vé sớm đứng thứ hai với 27 triệu NDT, phim của Ngô Kinh đứng thứ ba với 25,6 triệu NDT. Phim đứng đầu doanh thu đặt vé trước là Vô danh với 30 triệu NDT.

Ngoài ra, phòng vé Trung Quốc đầu năm chứng kiến nhiều tác phẩm có doanh thu trên 100 triệu USD ngày đầu ra mắt, bao gồm Vô danh (Lương Triều Vỹ và Vương Nhất Bác đóng chính), phim hài Giao hoán nhân sinh và tác phẩm hoạt hình Boonie Bears: Guardian Code. Phim Ping-pong of China của vợ chồng Đặng Siêu - Tôn Lệ khá yếu thế trước những cái tên mạnh tại phòng vé đầu năm.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.