Trường học Mỹ cấm học sinh hoá trang theo chủ đề 'Trò chơi con mực' dịp Halloween

0:00 / 0:00
0:00
Một cảnh trong phim "Trò chơi con mực". Ảnh: BBC
Một cảnh trong phim "Trò chơi con mực". Ảnh: BBC
TPO - Ba trường tiểu học ở New York (Mỹ) đã ban hành quy định cấm học sinh hoá trang thành các nhân vật trong bộ phim “Trò chơi con mực” (“Squid Game”) khi dự lễ hội hoá trang Halloween (31/10).

Trong thông báo gửi phụ huynh, ban giám hiệu 3 trường học nói trên cho biết việc học sinh hoá trang thành các nhân vật phim “Trò chơi con mực” để tham dự lễ hội ở trường là “không phù hợp” vì bộ phim “ẩn chứa thông điệp bạo lực”.

Theo người đứng đầu học khu Fayetteville-Manlius của New York - ông Craig Tice, nhiều học sinh đã bàn tán, thậm chí diễn lại các cảnh phim “Trò chơi con mực” trong giờ nghỉ giải lao. Và các hiệu trưởng đã cảnh báo phụ huynh rằng những trò chơi liên quan đến hành vi bạo lực là không thể chấp nhận.

Một số khảo sát cho thấy tạo hình nhân vật “Trò chơi con mực” đã trở thành chủ đề hoá trang phổ biến nhất trên mạng xã hội Instagram trong mùa Halloween năm nay.

"Trò chơi con mực" là bộ phim dài tập kể về câu chuyện 456 người tham gia hàng loạt trò chơi của trẻ em để giành phần thưởng 45,6 tỷ won. Trong phim, người chơi nếu thua cuộc sẽ bị lính canh bắn tử vong tại chỗ.

Một số trường học và hội đồng giáo dục ở Bỉ và Anh trước đó đã cảnh báo phụ huynh không nên cho con xem “Trò chơi con mực” vì lo ngại về sự ảnh hưởng của bộ phim đến hành vi của trẻ em.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 20/10, Thủ tướng Úc Scott Morrison tuyên bố ông sẽ không cho các con gái (Lily, 13 tuổi và Abbey, 11 tuổi) xem phim “Trò chơi con mực”, vì bộ phim có nội dung kích động.

Theo BBC, The Guardian
MỚI - NÓNG