Trưởng đoàn chỉ ra 3 điểm kém của U22 Việt Nam so với Thái Lan

Ông Trần Đức Phấn nói Công Phượng, Văn Toàn và các cầu thủ Việt Nam "mỏng cơm".
Ông Trần Đức Phấn nói Công Phượng, Văn Toàn và các cầu thủ Việt Nam "mỏng cơm".
TPO - Ông Trần Đức Phấn, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam đánh giá, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng thua đẳng cấp so với đối thủ số 1 trong khu vực.  

 “Về thực tế, chúng ta phải thừa nhận đẳng cấp của Thái Lan cao hơn. Phải nói thật rằng dù bóng đá nữ đoạt HCV nhưng bóng đá nam thua như vậy, chúng tôi vẫn cảm thất rất buồn”-ông Trần Đức Phấn chia sẻ.

Ở trận đấu cuối cùng ở bảng B hôm 24/8, U22 Việt Nam đã thua Thái Lan 0-3. Kết quả này khiến thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng phải về nước ngay từ vòng bảng. Theo ông Trần Đức Phấn, sự thua sút của U22 Việt Nam so với đối thủ ở 3 điểm. Một là thể chất, hai là kỹ-chiến thuật và 3 là tâm lý.

“Chúng tôi vừa xem trận đấu chung kết của họ với Malaysia, cầu thủ Thái Lan rất bình tĩnh trong mọi tình huống. Điều này được họ thể hiện cả ở những thời điểm bị dẫn trước như ở các trận đấu trước đó. Các môn đối kháng mà không có thể lực mạnh mẽ, va chạm tốt thì rất khó cạnh tranh với các đối thủ”-ông Trần Đức Phấn nói.

Trưởng đoàn chỉ ra 3 điểm kém của U22 Việt Nam so với Thái Lan ảnh 1 Tuyển Thái Lan nhận HCV môn bóng đá nam SEA Games. Ảnh: Vnexpress

Ông Trần Đức Phấn lấy ví dụ, các cầu thủ Thái Lan thường có thể hình rất “dày”, khoẻ va chạm. Trong khi đó, cầu thủ Việt Nam như Công Phượng, Văn Toàn, thể hình mảnh khảnh, mỏng.

Theo ông Phấn, bóng đá nam thua “phải rút kinh nghiệm” để có sự thay đổi. Sau SEA Games 29, lãnh đạo ngành thể thao sẽ làm việc với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) để xem xét lại các vấn đề chuyên môn liên quan.

Trưởng đoàn chỉ ra 3 điểm kém của U22 Việt Nam so với Thái Lan ảnh 5
MỚI - NÓNG