TPO - Hôm nay, hơn 700 học sinh đến từ các trường THPT trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh phía Bắc có một ngày tham quan, trải nghiệm thực tế mang tên “Oneday in HMU” tại Trường Đại học Y Hà Nội.
TPO - So với năm 2023, năm nay, tuyển sinh hệ đại học chính quy của Trường Đại học Y Hà Nội có một số điểm mới thí sinh cần lưu ý khi tham gia xét tuyển.
TPO - Đoàn đánh giá ngoài của Trung tâm Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội đã quyết định cho điểm 6 đầu tiên cho Trường ĐH Y Hà Nội.
TP - Chàng trai Gen Z Nguyễn Mạnh Khôi với nỗ lực thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ để tiếp nối truyền thống nghề Y của gia đình, đã bước ra đấu trường tri thức quốc tế chinh phục Huy chương Vàng Olympic Hóa học, mang vinh quang về cho đất nước.
TPO - Nguyễn Triệu Nam, thủ khoa toàn khóa hệ cử nhân y khoa, Nguyễn Tăng Lạc Long, thủ khoa toàn khóa hệ bác sĩ y khoa, phân hiệu Thanh Hóa, Trường Đại học Y Hà Nội chỉ thực sự tìm được tình yêu với ngành Y khi bắt đầu những buổi trực tiếp làm thí nghiệm hay tiếp xúc với bệnh nhân.
TPO - Trường Đại học (ĐH) Y Hà Nội vừa tổ chức lễ tốt nghiệp bác sĩ, cử nhân Y khoa năm 2023. Điều đặc biệt, đây là khóa tuyển sinh có điểm chuẩn cao nhất trong lịch sử 121 năm của Trường.
TP - Hôm qua chính thức kết thúc thời gian thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học (ĐH) lên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT. Năm nay, tỉ lệ thí sinh đăng ký cao hơn năm trước, chuyên gia dự báo nhiều nhóm ngành điểm chuẩn vẫn cao.
TPO - Tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh) năm nay có phổ điểm cao hơn năm trước. Nhưng do nhiều yếu tố, PGS. TS Lê Đình Tùng, Phòng Đào tạo, Trường Đại học Y Hà Nội dự báo điểm chuẩn không tăng so với năm 2022.
TPO - Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp Viện Nghiên cứu và Đào tạo Tiêu hóa Gan mật, Trường ĐH Y Hà Nội tổ chức trao tặng một số trang thiết bị y tế cho 10 bệnh viện tuyến huyện trên cả nước. Trong đó, có 10 hệ thống máy siêu âm được tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).
TP - Bác sĩ nội trú (BSNT) là hình thức đào tạo đặc biệt chỉ có ở các trường đại học (ĐH) Y. Từ trước đến nay, đào tạo BSNT được coi là tinh hoa vì điều kiện khắt khe và chỉ tiêu ít. Các chuyên gia bắt đầu tranh luận hình thức đào tạo này sẽ đi theo hướng nào trong thời gian tới.
TPO - Tại lễ khai giảng năm học mới của Trường Đại học Y Hà Nội, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chia sẻ mong muốn sinh viên luôn cố gắng trở thành những người có đạo đức tốt, đặc biệt là học tập để đạt được mục tiêu trở thành thế hệ bác sĩ tương lai có tâm và có tầm với động cơ phục vụ cộng đồng, phục vụ nhân dân.
TPO - Chu Thúy Hường đã mất ngủ hai đêm trước khi xuống Hà Nội nhập học, trở thành tân sinh viên ngành Điều dưỡng, Trường Đại học Y Hà Nội. Vì với em, đây vừa là giấc mơ nhưng cũng là thử thách mà em không biết với sức của mình có thể vượt qua.
TPO - Khóa 1 ngành Bác sĩ Y khoa của Phân hiệu Thanh Hóa, Trường Đại học Y Hà Nội đã chính thức bế giảng. Khóa học này có thể nói là “vạn sự khởi đầu nan” đối với sinh viên và Nhà trường.
TP - Tại Đề án tuyển sinh hay các thông báo độc lập, các trường đều cho biết dự kiến tăng học phí từ năm học mới này, một số ngành có mức học phí tăng chóng mặt.
TPO - Hàng trăm bác sĩ nội trú được đào tạo trong giai đoạn 2004 - 2014 của trường Đại học Y Hà Nội không được cấp bằng thạc sĩ. Trường đại học này cho rằng đã làm hết trách nhiệm, nhưng trả lời Tiền Phong, Bộ GD&ĐT lại khẳng định không phải như vậy.
TPO - Hơn 300 sinh viên trường ĐH Y Hà Nội ra quân hỗ trợ ngành y tế địa phương trong công tác phòng chống dịch COVID-19, tại các quận huyện trên địa bàn Thủ đô.
TPO - Từ ngày 6/9, trường ĐH Y Hà Nội tổ chức đào tạo khẩn cấp, phục vụ chẩn đoán, điều trị, chăm sóc người bệnh COVID-19 cho người dân, nhân viên y tế.
TPO - Trường ĐH Y Hà Nội ĐH Y Hà Nội lấy ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là 23 điểm với các ngành Y khoa, Y học Cổ truyền và Răng Hàm Mặt. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là 23 điểm với các ngành Y khoa, Y học Cổ truyền và Răng Hàm Mặt.
TPO - Theo thống kê của trường Đại học Y Hà Nội, tính đến ngày 20/8, số thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển bằng phương thức kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ và điểm thi tốt nghiệp THPT là 235 thí sinh. Trong khi đó, chỉ tiêu cho phương thức này là 40.
TP - Tập thể “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương gồm 87 sinh viên lớp Y4, ngành Y học dự phòng (ÐH Y Hà Nội) xung phong vào tâm dịch Bắc Ninh. Họ không quản ngại vất vả, ngày đêm truy vết, lấy mẫu xét nghiệm,… góp sức mình vào cuộc chiến chống dịch COVID-19.
TPO - Ngày 1/6, 50 cán bộ, sinh viên tiếp tục lên đường chi viện cho tâm dịch Bắc Ninh. Như vậy, hiện có hơn 200 cán bộ, giảng viên và sinh viên trường ĐH Y Hà Nội đã lên đường chi viện cho tâm dịch.