Trường Đại học Bách khoa Hà Nội có 3 phó hiệu trưởng mới

Ba tân phó hiệu trưởng của trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Từ trái qua phải: PGS.TS Huỳnh Đăng Chính, PGS.TS Nguyễn Phong Điền và PGS.TS Trần Ngọc Khiêm
Ba tân phó hiệu trưởng của trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Từ trái qua phải: PGS.TS Huỳnh Đăng Chính, PGS.TS Nguyễn Phong Điền và PGS.TS Trần Ngọc Khiêm
TPO - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội chính thức có 3 tân phó hiệu trưởng.

Chiều 10/5, trường Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức lễ bổ nhiệm ba phó hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 – 2025 dựa theo nghị quyết của Hội đồng Trường. Theo đó, PGS. Nguyễn Phong Điền, trưởng phòng đào tạo, lên giữ chức phó hiệu trưởng phụ trách Đào tạo và Công tác sinh viên; PGS. Trần Ngọc Khiêm, trưởng phòng tổ chức cán bộ, trở thành phó hiệu trưởng quản lý cơ sở vật chất và các dự án đầu tư;  PGS. Huỳnh Đăng Chính, viện trưởng Viện Kỹ thuật Hóa học, là phó hiệu trưởng chịu trách nhiệm mảng Khoa học - Công nghệ.  

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Phong Điền, 51 tuổi, có 25 năm kinh nghiệm làm việc tại Bách khoa Hà Nội. Trong đó có hơn 13 năm, ông nắm các chức vụ lãnh đạo bao gồm giám đốc Trung tâm Hợp tác Khoa học Kỹ thuật Việt-Đức, viện trưởng Viện Đào tạo liên tục, và trưởng phòng Đào tạo trước khi được bầu vào ban giám hiệu. Ông đồng thời là ủy viên ban chấp hành Đảng bộ Trường hai nhiệm kỳ liên tiếp 2015-2020 và 2020-2025. PGS. Nguyễn Phong Điền nhận học vị Tiến sỹ ngành Cơ học Kỹ thuật tại Đại học Kỹ thuật Chemnitz, Đức năm 2002.

Phó Hiệu trưởng Huỳnh Đăng Chính, 48 tuổi, đã có 22 năm làm việc tại Bách khoa Hà Nội. Ông bắt đầu sự nghiệp của mình với vị trí cán bộ giảng dạy bộ môn Hóa Vô cơ. Từ năm 2013 đến nay, ông là viện trưởng Viện Kỹ thuật Hóa học. Nếu tính cả thời gian học tập và nghiên cứu, PGS. Huỳnh Đăng Chính có hơn 30 năm gắn bó với Bách khoa Hà Nội. Ông lấy bằng kỹ sư, thạc sĩ và hoàn thành học vị tiến sĩ đều tại Trường.

PGS. Huỳnh Đăng Chính còn tham gia nhiều hiệp hội nghiên cứu. Ông là thành viên của Hội đồng ngành Hóa Quỹ Nafosted 4 nhiệm kỳ từ năm 2009; thành viên Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; ủy viên ban chấp hành Hội Hóa học Việt Nam; phó chủ tịch Hội Công nghệ Kỹ thuật Hóa học và phó chủ tịch Hội Xúc tác - Hấp phụ Việt Nam.

Phó Hiệu trưởng Trần Ngọc Khiêm, 46 tuổi, về Bách khoa Hà Nội làm giảng viên ngay sau khi hoàn thành học vị Tiến sĩ ngành Khoa học và Công nghệ Vật liệu tại Đại học Trento, Italy năm 2005. Kể từ năm 2008, ông đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo từ phó trưởng phòng rồi trưởng phòng Hành chính Tổng hợp trước khi làm trưởng phòng Tổ chức cán bộ từ năm 2013.

MỚI - NÓNG