Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM: 'Không để vấn đề Thủ Thiêm tiếp tục kéo dài'

0:00 / 0:00
0:00
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM: 'Không để vấn đề Thủ Thiêm tiếp tục kéo dài'
TPO - “Tôi sẽ cố gắng tối đa để có một kết luận thấu đáo về vấn đề Thủ Thiêm bởi đây là một bài học vô cùng đắt giá”, ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM chia sẻ tại buổi gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri TP. Thủ Đức. 

Ngày 12/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Thủ Đức (TPHCM) tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa những người ứng cử đại biểu Quốc hội với cử tri các phường Bình Trưng Tây, Bình Trưng Đông, Cát Lái, Thạnh Mỹ Lợi để vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM: 'Không để vấn đề Thủ Thiêm tiếp tục kéo dài' ảnh 1

Cử tri TP. Thủ Đức trao đổi với các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV

Đơn vị bầu cử này gồm các ứng cử viên: ông Lê Viết Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, Chủ tịch Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng TPHCM; ông Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; ông Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM; ông Nguyễn Thanh Sang, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM; anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Nêu ý kiến tại hội nghị, cử tri Nguyễn Cát (ngụ khu phố 6, phường Bình Trưng Tây) đánh giá lý lịch, tiểu sử các ứng cử viên rất tốt, đồng thời cũng giữ những vị trí công tác quan trọng trong xã hội. Do đó, cử tri này mong muốn các ứng cử viên khi trúng cử đại biểu Quốc hội sẽ đóng góp trí tuệ của mình đối với những vấn đề quan trọng của đất nước.

Tại buổi tiếp xúc, một số cử tri trăn trở khi vấn đề khu đô thị mới Thủ Thiêm chưa được giải quyết trong các nhiệm kỳ qua, đồng thời đặt kỳ vọng đại biểu mới trong khóa tới sẽ giải quyết thấu đáo.

“Nếu các vị đại biểu có thể giải quyết được câu chuyện kéo dài này chúng tôi sẽ ghi ơn, ca ngợi công lao của các vị” - một cử tri bày tỏ.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM: 'Không để vấn đề Thủ Thiêm tiếp tục kéo dài' ảnh 2

Ông Phan Nguyễn Như Khuê tại buổi tiếp xúc cử tri TP. Thủ Đức ngày 12/5

Trao đổi với các cử tri, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, Phan Nguyễn Như Khuê ghi nhận những sự động viên, góp ý và cả những ý kiến phê bình của cư tri đối với cá nhân ông là hết sức cần thiết, quý báu. Ông Khuê cám ơn sự giám sát, dìu dắt và hỗ trợ của cử tri trong thời gian qua.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê cho biết, việc được Ủy ban bầu cử TPHCM giới thiệu tiếp tục tái cử tại địa bàn TP. Thủ Đức, trong đó có quận 2 cũ (địa bàn ông Khuê thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XIV - PV) là hạnh phúc, may mắn và là cơ hội quý báu. “Bởi đây là lúc tôi sẽ cùng các ứng cử viên còn lại - nếu được lựa chọn trở thành đại biểu Quốc hội - sẽ tiếp tục đồng hành đi đến cùng vấn đề về Thủ Thiêm”, ông Phan Nguyễn Như Khuê khẳng định,

Ông Khuê cũng bày tỏ, ông thấu hiểu những tâm tư, bức xúc, kể cả những chê trách của cử tri khi thực tế có nhiều vấn đề còn khoảng cách giữa thực tiễn giải quyết so với mong muốn của cử tri.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê nói rằng dù mình có được tín nhiệm trúng cử đại biểu Quốc hội khóa tới hay không, thì với trách nhiệm là Thường vụ Thành ủy, ông vẫn theo đuổi vấn đề Thủ Thiêm.

Ông Khuê cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy đã và đang có những nội dung khá cụ thể và lộ trình để giải quyết rốt ráo vấn đề này cho bà con. “Đây là món nợ của người dân, của cử tri quận 2 (cũ), hay nói cách khác là không thể để “trường ca” Thủ Thiêm tiếp tục kéo dài”, ông Phan Nguyễn Như Khuê nói.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Phan Nguyễn Như Khuê đề nghị Thường vụ Thành ủy Thủ Đức, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Thủ Đức hỗ trợ ông tập hợp đầy đủ hồ sơ của cử tri về vấn đề quyền sử dụng đất, nhà ở… trên địa bàn trong thời gian qua. Ông Khuê sẽ trực tiếp giám sát và theo dõi, giải quyết và trả lời cử tri về các vấn đề trên.

“Vấn đề Thủ Thiêm phải được tiếp tục trong khóa tới, dù tôi có tiếp tục là đại biểu hay không. Tôi sẽ cố gắng tối đa để có một kết luận thấu đáo về vấn đề Thủ Thiêm bởi đây là một bài học vô cùng đắt giá, khi mà niềm tin và lòng tin của cử tri bị xâm phạm. Tôi sẽ cùng các ứng cử viên khác tiếp nhận đầy đủ các ý kiến của cử tri và hoàn thiện chương trình hành động. Mặt khác, nỗ lực hết mình tiếp nhận và hoàn thành giữa lời nói và việc làm, với nhiệm vụ chuyên môn của mình”, ông Phan Nguyễn Như Khuê bộc bạch.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.