Trước chung kết SEA Games, 'Madam' Pang bất ngờ trở về Thái Lan

0:00 / 0:00
0:00
TPO - 1 ngày trước trận chung kết tại Mỹ Đình, bà trưởng đoàn các đội tuyển quốc gia của Thái Lan là "Madam" Pang đã bất ngờ bay trở lại Thái Lan. Được biết, bà trở về để lo công tác chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2022.
Trước chung kết SEA Games, 'Madam' Pang bất ngờ trở về Thái Lan ảnh 1

Madam Pang họp với ê kíp dẫn dắt U23 Thái Lan tại VCK U23 châu Á 2022

1 ngày sau khi Thái Lan đá trận bán kết với Indonesia, "Madam" Pang đã đáp chuyến bay trở về quê nhà. Ngay sau đó, bà đã có cuộc họp với ban huấn luyện của U23 Thái Lan nhằm bàn kế hoạch dự giải U23 châu Á 2022.

Sở dĩ bà phải cất công bay hàng ngàn km như vậy vì U23 Thái Lan đổi ê kíp dẫn dắt. Sẽ không còn những gương mặt quen thuộc trên ghế chỉ đạo như tại SEA Games 31 nữa, thay vào đó là ê kíp do HLV Worrawoot Srimaka đứng đầu.

Hỗ trợ cho ông là trợ lý Choketawee Promrut và HLV đội U19 Thái Lan, ông Salvador Valero Garcia. Đây là người đã chèo lái U23 Thái Lan ở giải U23 Đông Nam Á hồi tháng 2. Trong khi đó, HLV Mano Polking sẽ trở lại dẫn dắt ĐTQG Thái Lan dự vòng loại Asian Cup 2023 cũng diễn ra vào tháng tới.

Các giải đấu diễn ra dồn dập khiến nữ tỷ phú Thái Lan phải tranh thủ từng thời gian rảnh. Được biết trong hơn 1 ngày có mặt tại Thái Lan, bà đã tổ chức các cuộc họp nhằm chuẩn bị vấn đề nhân sự, hậu cần trước khi đội nhà bay sang Uzbekistan tranh tài.

Trước chung kết SEA Games, 'Madam' Pang bất ngờ trở về Thái Lan ảnh 2

Nữ tỷ phú Thái Lan sẽ trở lại ngay trước chung kết SEA Games

Như vậy, trong thời gian diễn ra SEA Games, bà trưởng đoàn “Madam” Pang đã 2 lần phải bay về quê nhà. Lần đầu là để xử lý công việc kinh doanh, lần này là vì U23 Thái Lan, nhưng là ở chiến dịch U23 châu Á 2022 tại Uzbekistan.

Giải đấu sẽ khởi tranh từ ngày 1 tháng 6/2022. Ngay ngày 2/6, U23 Thái Lan sẽ thi đấu với chính U23 Việt Nam. Hai đội nằm ở bảng C cùng Hàn Quốc và Malaysia. Tại giải đấu tới, hai bên sẽ có thay đổi đáng kể về lực lượng. U23 Thái Lan đón 5 cầu thủ thi đấu ở nước ngoài gồm Jude Soonsup-Bell, Eric Kahl, Nicholas Mickelson, Marcel Sieghart và Thanawat Suengchitthawon.

Trong khi đó Việt Nam phải chia tay 3 ngôi sao trên 23 tuổi đang gồng gánh đội tuyển là Hùng Dũng, Tiến Linh và Hoàng Đức. Chưa kể Lê Văn Xuân cũng khó bình phục cho giải sau khi dính chấn thương dây chằng ở trận bán kết với Malaysia.

Nhưng theo báo chí Thái Lan, ngay sáng nay 22/5, bà trưởng đoàn sẽ quay lại Việt Nam để sẵn sàng ra sân làm "hậu phương" cho thầy trò Mano Polking.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.