Trung Quốc tuyên bố đón tất cả các nhà khoa học đến Vũ Hán nghiên cứu về COVID-19

Giáo sư Shi Zhengli 'sẵn sàng mời tất cả các đoàn công tác đến thành phố Vũ Hán'. Ảnh: Getty.
Giáo sư Shi Zhengli 'sẵn sàng mời tất cả các đoàn công tác đến thành phố Vũ Hán'. Ảnh: Getty.
TPO - Nhà khoa học tại Trung Quốc đã thẳng thừng bác bỏ những cáo buộc rằng virus SARS-CoV-2 bị rò rỉ từ một phòng thí nghiệm ở thành phố Vũ Hán, đồng thời cho biết sẵn sàng tiếp đón ‘tất cả các đoàn công tác’ đến thành phố này để điều tra nhằm loại trừ những giả thuyết ‘không có cơ sở khoa học’ về nguồn gốc của đại dịch COVID-19.

“Cá nhân tôi luôn hoan nghênh mọi hình thức điều tra hay nghiên cứu [nguồn gốc của COVID-19] dựa trên những cuộc đối thoại cởi mở, minh bạch và trên tinh thần tin tưởng lẫn nhau”, Giáo sư Shi Zhengli, một nhà virus học hiện đang công tác tại Viện Virus Vũ Hán (WIV), nói.

Bên cạnh đó, nữ giáo sư này cho biết đã liên lạc với các chuyên gia tại Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hai lần nhằm thu xếp một cuộc điều tra chính thức đối với cáo buộc rằng virus SARS-CoV-2 đã bị rò rỉ từ một phòng thí nghiệm của WIV tại thành phố Vũ Hán, đồng thời nhấn mạnh sẵn sàng mời tất cả các đoàn công tác đến thăm quan và làm việc tại WIV để “xóa tan những ngờ vực trong thời gian qua”.

Trước đó, không chỉ Giáo sư Shi Zhengli mà phía WIV cùng chính phủ Trung Quốc đã không ít lần bày tỏ sự tức giận với cáo buộc nói trên.

Được biết bà Zhengli không chỉ được giới khoa học tại đất nước tỷ dân mà còn trên thế giới biết đến với phát hiện rằng “Hội chứng suy hô hấp cấp nghiêm trọng”, hay còn biết đến với tên gọi “đại dịch SARS vào năm 2003 là do chủng virus corona trong một cá thể dơi cư trú tại một hang động ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Tuyên bố được cho là tương đối bất ngờ đến từ nữ giáo sư này được đưa ra trong bối cảnh một nhóm gồm 10 nhà khoa học quốc tế của WHO chuẩn bị đến thành phố Vũ Hán vào tháng tới để bắt đầu cuộc điều tra về nguồn gốc của đại dịch COVID-19. 

Hiện tại, đa số các nhà khoa học trên thế giới đều nghiêng về giả thuyết cho rằng virus SARS-CoV-2 đã lây lan từ loài dơi sang người một cách tự nhiên thông qua một loài trung gian và có rất ít khả năng WHO sẽ điều tra nguồn gốc COVID-19 theo hướng do con người tạo ra, hay cụ thể hơn là từ một phòng thí nghiệm ở thành phố Vũ Hán.

Thay vào đó, một nhà động vật học của Vương quốc Anh trong đoàn công tác của WHO là Tiến sĩ Peter Daszak cho biết trọng tâm điều tra trong chuyến đi đến thành phố Vũ Hán lần này sẽ là khu chợ hải sản ở thành phố này, nơi ông cùng các nhà khoa học khác sẽ nghiên cứu các ca mắc COVID-19 đầu tiên có nguồn gốc tại đây, đồng thời điều tra những người đã tiếp xúc gần với các bệnh nhân và xuất xứ của các loài động vật được bày bán trong chợ, qua đó sẽ có cơ sở để tiến hành các bước tiếp theo.

Trước đó, ông Daszak đã cho rằng giả thuyết virus SARS-CoV-2 bị rò rỉ từ một phòng thí nghiệm ở thành phố Vũ Hán chỉ là một “thuyết âm mưu” và “hoàn toàn không có cơ sở khoa học”.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.