Trung Quốc trục xuất nhà ngoại giao Canada để trả đũa

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 9/5, Trung Quốc tuyên bố sẽ trục xuất lãnh sự Canada tại Thượng Hải, để đáp trả việc Ottawa trục xuất nhà ngoại giao Trung Quốc bị cáo buộc đe dọa một nghị sĩ của nước này.

Những bước đi này kéo hai quốc gia vào một mâu thuẫn mới sau nhiều năm căng thẳng.

Canada cáo buộc tình báo Trung Quốc lên kế hoạch nhắm vào nghị sĩ Michael Chong và gia đình ông ở Hong Kong (Trung Quốc) vì đã đồng bảo trợ dự luật chỉ trích cách Trung Quốc đối xử với cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ thiểu số.

Ngoại trưởng Canada Melanie Joly cho biết, nhà ngoại giao Trung Quốc làm việc tại Toronto, ông Zhao Wei, sẽ phải rời khỏi Canada vì đã tham gia kế hoạch này.

Bà Joly tuyên bố, Toronto sẽ “không tha thứ bất kỳ hình thức can thiệp nào từ bên ngoài vào các vấn đề nội bộ của chúng tôi”.

Ngày 9/5, Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ trích quyết định trục xuất ông Zhao, cho biết đã yêu cầu Lãnh sự Canada Jennifer Lynn Lalonde phải rời khỏi Trung Quốc vào ngày 13/5.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau đang chịu áp lực phải cứng rắn hơn với Trung Quốc, sau khi có thông tin cáo buộc Bắc Kinh đã tìm cách can thiệp cuộc bầu cử năm 2019 và 2021 của Canada.

Quan hệ giữa Bắc Kinh và Ottawa trở nên căng thẳng sau khi Canada bắt giữ con gái nhà sáng lập Huawei năm 2018, sau đó hai công dân Canada bị Trung Quốc bắt giữ để đáp trả.

Cả ba người đều đã được thả, nhưng Bắc Kinh tiếp tục chỉ trích Ottawa đứng về phía Mỹ trong chính sách với Trung Quốc, còn các quan chức Canada thường xuyên cáo buộc Trung Quốc can thiệp.

Tuần trước, đại sứ Trung Quốc bị Bộ Ngoại giao Canada triệu tập để nói về những cáo buộc bầu cử. Bắc Kinh cho rằng đây là “sự vu khống và phỉ báng vô căn cứ”. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng đây là chuyện thổi phồng của các chính trị gia và báo chí Canada.

Theo AP
MỚI - NÓNG