Trung Quốc trình làng máy bay Y-20B sử dụng động cơ nội địa WS-20

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) vừa đăng tải một đoạn video giới thiệu phiên bản mới nhất của dòng máy bay vận tải quân sự Y-20B, được trang bị động cơ WS-20 do ngành công nghiệp quốc phòng nước này phát triển.

Đoạn video trên được giới thiệu trong chương trình Báo cáo quân sự, do CCTV-7 sản xuất. Nội dung của đoạn video cho thấy một chiếc máy bay vận tải quân sự Y-20B chất đầy hàng hóa sau đó được thả bằng dù. Đây được cho là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Y-20B trong đội hình không quân Trung Quốc.

Theo các chuyên gia quân sự phương Tây, Y-20B có thể đã được lực lượng Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAAF) đưa vào biên chế. Tuy nhiên, chiếc máy bay trong video thiếu số sê-ri, cho thấy đây có thể là mẫu thử nghiệm trước khi Y-20B được sản xuất hàng loạt.

Y-20B, được trang bị động cơ phản lực cánh quạt tốc độ cao WS-20, lực đẩy lên đến 137,89 kN, do ngành công nghiệp quốc phòng nước này sản xuất. Đây là một bước phát triển đáng kể so với các mẫu máy bay vận tải Y-20 trước đó của Trung Quốc, vốn sử dụng động cơ Soloviev D-30KP-2 do Nga phát triển.

Trước đây Trung Quốc dùng máy bay vận tải Y-20 để thực hiện vận chuyển hàng hóa lớn và nặng như xe tăng chiến đấu chủ lực Type 99. Việc sử dụng động cơ WS-20 cho máy bay vận tải mới Y-20B sẽ làm tăng khả năng vận chuyển số lượng lớn thiết bị và vật tư quân sự trên một quãng đường dài.

Máy bay vận tải quân sự đóng vai trò rất quan trọng trong việc giúp quân đội Trung Quốc đáp ứng những tham vọng rộng lớn hơn, bao gồm triển khai và duy trì lực lượng ở những khu vực xa xôi.

Theo EurAsianTimes, The Drive
MỚI - NÓNG