Trung Quốc trao trả 5 thợ săn bị nghi gián điệp cho Ấn Độ

Ảnh minh họa: EPA-EFE
Ảnh minh họa: EPA-EFE
TPO - Năm người đàn ông Ấn Độ bị quân đội Trung Quốc tạm giữ vì vượt biên đã được thả hôm qua, 12/9, sau khi một tờ báo của Trung Quốc gọi những người này là gián điệp.

Tờ Global Times mô tả nhóm 5 người đàn ông này là những “sĩ quan tình báo chìm”, và cho biết họ đã vượt biên trái phép vào khu vực phía Đông Nam Tây Tạng do thành phố Sơn Nam quản lý.

“Đôi khi, Ấn Độ sử dụng chiến thuật đưa người qua biên giới để tìm hiểu thông tin. Đây cũng là cách mà họ làm để ăn mòn phần lãnh thổ do Trung Quốc kiểm soát”, Tổng biên tập tờ Global Times, ông Hu Xijin nói.

Ông Hu cho biết thêm nhóm 5 người đàn ông Ấn Độ đã được cảnh báo và giáo huấn trước khi được trả tự do.

Hiện chưa rõ 5 người Ấn Độ bị bắt như thế nào, nhưng bài báo của Global Times được công bố ngay trước khi những người này được bàn giao cho quân đội Ấn Độ vào trưa thứ Bảy.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Kiren Rijiju, quân đội Trung Quốc hôm thứ Sáu đã thông báo qua đường dây nóng quân sự rằng 5 người đàn ông, được Ấn Độ báo cáo là mất tích, đã được tìm thấy và sẽ được bàn giao vào thứ Bảy "tại một địa điểm được chỉ định" .

Cổng thông tin India.com dẫn nguồn tin quân sự cho biết việc bàn giao diễn ra trên lãnh thổ Trung Quốc.

Gia đình của 5 người này, tất cả đều đến từ bang Arunachal Pradesh, Đông Bắc Ấn Độ, cho biết họ bị lính Trung Quốc bắt giữ.

Quân đội Ấn Độ hôm thứ Bảy xác nhận rằng Trung Quốc đã trả tự do cho 5 công dân nước này “mất tích từ ngày 2/9”.

Ấn Độ cho biết những người này là thợ săn và sẽ bị cách ly 14 ngày để phòng COVID-19 trước khi được phép trở về với gia đình.

Việc bàn giao diễn ra sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị gặp người đồng cấp Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar tại Moscow (Nga) hôm thứ Năm. Trong cuộc hội đàm, hai bên đã đồng ý "nhanh chóng giải tán" quân đội khỏi biên giới đang tranh chấp trên dãy Himalaya và vạch ra một khung thỏa thuận mới để duy trì hòa bình sau nhiều tháng căng thẳng.

Trung Quốc trao trả 5 thợ săn bị nghi gián điệp cho Ấn Độ ảnh 1

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị gặp người đồng cấp Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar tại Moscow. Ảnh: Reuters

Trung Quốc và Ấn Độ đã xung đột quân sự gay gắt tại một số địa điểm trên biên giới kể từ cuối tháng 5, và căng thẳng lên đến đỉnh điểm vào tháng 6, khi một cuộc đụng độ xảy ra ở Thung lũng Galwan khiến ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng.

Các binh sĩ 2 nước lại tiếp tục xung đột trong tháng này gần Pangong Tso, và cả hai bên đều cáo buộc bên kia đã nổ súng đầu tiên.

CÙng lúc đó, 2 nước đã tăng cường hiện diện quân sự ở biên giới. Theo truyền thông nhà nước, quân đội Trung Quốc đã triển khai nhiều vũ khí tiên tiến, bao gồm một bệ phóng tên lửa mới, đến khu vực này.

Theo Theo SCMP
MỚI - NÓNG