Trung Quốc tính chuyện tham gia hội nghị hòa bình về Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trung Quốc sẽ cân nhắc tham gia hội nghị hòa bình do Thụy Sĩ tổ chức trong thời gian tới nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine, Đại sứ Trung Quốc tại Bern hôm nay cho biết.
Trung Quốc tính chuyện tham gia hội nghị hòa bình về Ukraine ảnh 1

Đại sứ Trung Quốc tại Thụy Sĩ Wang Shihting. (Ảnh: Global Times)

Đại sứ Trung Quốc tại Thụy Sĩ Wang Shihting nói trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Neue Zuercher Zeitung, rằng tất cả các bên nên nỗ lực để chấm dứt cuộc xung đột bắt đầu từ hơn 2 năm trước.

“Cần ngăn chặn cuộc khủng hoảng trở nên tệ hơn, thậm chí vượt khỏi tầm kiểm soát. Chúng tôi đang làm việc chặt chẽ về hội nghị Ukraine mà Thụy Sĩ sẽ đăng cai, và xem xét khả năng tham gia”, Đại sứ Wang nói.

Chính phủ Thụy Sĩ cho biết sẽ tổ chức hội nghị hòa bình trong mùa hè này, sau khi ý tưởng được nêu ra vào tháng 1 vừa qua.

Nga gọi kế hoạch tổ chức hội nghị là “vô nghĩa”, cho rằng nó không thể thành công nếu không có sự tham gia của Mátxcơva.

Trong cuộc phỏng vấn, Đại sứ Wang nhấn mạnh rằng Trung Quốc đã nêu ra chiến lược để đạt được một kết thúc chính trị cho cuộc xung đột.

“Chủ quyền lãnh thổ của tất cả các quốc gia cần được tôn trọng, và Hiến chương Liên Hợp Quốc cần được tuân thủ. Chúng ta nên ủng hộ Nga và Ukraine nối lại đối thoại trực tiếp càng sớm càng tốt, để tình hình có thể xuống thang dần dần”, ông nói.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG