Trung Quốc sắp đóng cửa lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô?

Ảnh minh hoạ: EPA-EFE
Ảnh minh hoạ: EPA-EFE
TPO - Tờ SCMP dẫn một nguồn tin cho biết, Trung Quốc có thể sẽ đóng cửa lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Thành Đô để trả đũa việc lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston (bang Texas, Mỹ) bị yêu cầu dừng hoạt động.

Nguy cơ đóng cửa lãnh sự quán ở Thành Đô

Mỹ có tổng cộng 5 lãnh sự quán ở Trung Quốc Đại lục (Quảng Châu, Thượng Hải, Thẩm Dương, Thành Đô, Vũ Hán) và một tổng lãnh sự quán cho khu vực Hong Kong, Macao.

Bắc Kinh trước đó tuyên bố sẽ trả đũa Washington sau khi lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston bị yêu cầu đóng cửa sau 72 giờ.

Tuy nhiên, Trung Quốc hiện vẫn chưa có bất cứ động thái chính thức nào.

Việc đóng cửa lãnh sự quán ở Thành Đô – nếu được tiến hành – sẽ tiếp tục làm căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc.

Một số nguồn tin trước đó tiết lộ có khả năng Trung Quốc sẽ đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở Vũ Hán.

Long Xingchun – một chuyên gia ở Thành Đô – cho biết việc đóng cửa lãnh sự quán ở Vũ Hán sẽ không tiêu tốn nhiều tiền của Mỹ, trong khi việc đóng cửa cơ sở ở Thành Đô sẽ tạo ra tác động lớn hơn.

Hu Xijin – Tổng biên tập tờ Thời báo Hoàn cầu cho biết việc đóng cửa lãnh sự quán ở Vũ Hán sẽ không ảnh hưởng nhiều đến Washington vì Mỹ đã sơ tán phần lớn nhân viên ở đây trong đại dịch COVID-19.

Lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô mở cửa năm 1985, và được đánh giá là có vai trò đặc biệt quan trọng vì bao trùm khu vực Tây Nam Trung Quốc, bao gồm các tỉnh Tứ Xuyên, Vân Nam, Quý Châu, Tây Tạng và Trùng Khánh.

Bác bỏ cáo buộc của Mỹ

David Stilwell – một quan chức Bộ ngoại giao Mỹ đã mô tả lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston là cơ sở để quân đội nước này gửi sinh viên đến Mỹ thu thập thông tin tình báo.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Wenbin phản bác cáo buộc này, gọi đây là lời tố cáo hoàn toàn vô nghĩa.

Ông Wang cũng khẳng định Bắc Kinh sẽ có biện pháp đối phó cần thiết để bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình, nhưng không cho biết sẽ nhắm đến lãnh sự quán Mỹ nào ở Trung Quốc.

Trước đó, theo ông Wang, nhân viên chính quyền Mỹ đã tự mở túi của nhân viên ngoại giao Trung Quốc mà không được phép.

Sự việc xảy ra vào tháng 7/2018 và tháng 1/2020, xâm phạm nghiêm trọng đến danh dự của Trung Quốc.

Ở thời điểm đó, Bắc Kinh đã lên tiếng phản đối Washington. Mỹ không phủ nhận cáo buộc, nhưng bao biện rằng đây là sự cố kĩ thuật.

Phát ngôn viên Wang bác bỏ cáo buộc cho rằng quyết định mới nhất của Washington có liên quan đến việc các nhà ngoại giao Mỹ gặp khó khăn khi quay trở lại đại sứ quán và lãnh sự quán ở Trung Quốc vì những quy tắc kiểm dịch do Bắc Kinh đưa ra để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.

Mỹ đã tạm thời đóng cửa lãnh sự quán ở Vũ Hán vào ngày 23/1, nhưng một số nhà ngoại giao đã trở lại đây vào tháng Sáu.

Ông Wang khẳng định Trung Quốc luôn tạo điều kiện cho hoạt động hợp pháp của lãnh sự quán Mỹ.

Theo Theo SCMP
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.