Trung Quốc sẵn sàng phóng vệ tinh lên chòm sao mới, thách thức Starlink của tỷ phú Mỹ Elon Musk

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trung Quốc có kế hoạch phóng hơn 100 vệ tinh lên chòm sao mới trong năm nay và hàng nghìn vệ tinh nữa vào cuối thập kỷ này.
Trung Quốc sẵn sàng phóng vệ tinh lên chòm sao mới, thách thức Starlink của tỷ phú Mỹ Elon Musk ảnh 1

Hình minh họa vệ tinh quỹ đạo Trái đất thấp (LEO). Trung Quốc chuẩn bị phóng vệ tinh đầu tiên lên chòm sao LEO. (Ảnh: Mark Garlic/ Thư viện ảnh khoa học)

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, Trung Quốc sắp phóng 18 vệ tinh đầu tiên trong nỗ lực cạnh tranh với vệ tinh Starlink của Elon Musk, lên chòm sao vệ tinh internet quỹ đạo Trái đất thấp (LEO).

Theo Reuters, các vệ tinh sẽ được phóng từ một trong những cơ sở sứ mệnh không gian lớn của Trung Quốc, cụ thể là Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên ở tỉnh Sơn Tây, miền bắc Trung Quốc. Vụ phóng do công ty Shanghai Spacecom Satellite Technology thuộc sở hữu của chính phủ dẫn đầu như một phần của dự án "Thousand Sails Constellation", nhằm mục đích tạo ra một mạng băng thông rộng toàn cầu tương tự như mạng do Starlink của SpaceX cung cấp.

SpaceX hiện có hơn 6.200 vệ tinh ở LEO, một vùng thường nằm cách bề mặt Trái đất khoảng 2.000 km. Các vệ tinh Starlink thường quay quanh quỹ đạo ở độ cao khoảng 550 km. Ở những khoảng cách tương đối ngắn này, dữ liệu có thể gửi nhanh giữa các vệ tinh và hành tinh. Chính phủ Mỹ, cá nhân và doanh nghiệp sử dụng chòm sao vệ tinh Starlink cho internet băng thông rộng.

Trong khi đó, các dịch vụ vệ tinh internet cũ hơn dựa vào các vệ tinh địa tĩnh riêng lẻ quay quanh quỹ đạo ở khoảng cách cao hơn 65 lần so với hành tinh, trong "quỹ đạo Trái đất cao". Các vệ tinh bay cao như vậy rất tốn kém để phóng và dữ liệu chúng truyền đi mất một thời gian để đến Trái đất. Do đó, các vệ tinh internet cũ quá chậm để hỗ trợ hiệu quả video, phát trực tuyến, chơi game trực tuyến và các ứng dụng khác yêu cầu tốc độ dữ liệu cao.

Trong hai năm qua, Trung Quốc ngày càng lo ngại về các mối đe dọa tiềm tàng đối với an ninh quốc gia do Starlink gây ra. Chòm sao Starlink có thể được sử dụng để theo dõi tên lửa siêu thanh; giúp máy bay không người lái và máy bay chiến đấu tàng hình liên lạc với mặt đất hiệu quả hơn; và thậm chí phá hủy các vệ tinh của Trung Quốc.

Dự án Thousand Sails không phải là cách duy nhất mà Trung Quốc cố gắng bảo vệ mình trước khả năng của Starlink. Các nhà khoa học Trung Quốc gần đây đã vạch ra kế hoạch gắn tia laser vào tàu ngầm để phá hủy vệ tinh Starlink .

Chính phủ Trung Quốc đã đặt mục tiêu phóng 108 vệ tinh lên chòm sao mới của mình trong năm nay. Đến năm 2030, họ đặt mục tiêu có 15.000 vệ tinh trên quỹ đạo này, Reuters đưa tin .

Theo Live Science
MỚI - NÓNG
Nữ sinh Bình Dương đa tài tham gia phiên họp giả định Quốc hội trẻ em 2024
Nữ sinh Bình Dương đa tài tham gia phiên họp giả định Quốc hội trẻ em 2024
TPO - Nguyễn Ngọc Mai An, học sinh lớp 9A2, trường THCS Mỹ Phước (TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương) là một trong những đại biểu đa tài tham gia phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ II, năm 2024, với 8 năm liền đạt danh hiệu học sinh xuất sắc; tích cực tham gia các hoạt động Đội, đồng thời là MC học đường và đạt nhiều thành tích các cuộc thi về Tin học, sáng tạo.
Nghị sĩ Hungary Elod Novak phát biểu với báo chí địa phương trước ngôi nhà nơi hãng BAC Consulting KFT đăng ký làm trụ sở, ngày 18/9. (Ảnh: AP)
Nguồn gốc bí ẩn của hàng nghìn máy nhắn tin gắn thuốc nổ ở Li-băng
TPO - Vụ đánh bom bằng máy nhắn tin dường như là hoạt động phức tạp đã được chuẩn bị trong nhiều tháng. Nhiều chuyên gia tin rằng Israel đã xâm nhập vào chuỗi cung ứng và gắn thuốc nổ vào hàng trăm máy nhắn tin trước khi chúng được nhập khẩu vào Li-băng, nhưng đến nay vẫn chưa ai biết họ làm bằng cách nào.