Tỷ phú Elon Musk nói sẽ không cho phép sử dụng Starlink để châm ngòi Thế chiến III

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Giám đốc điều hành SpaceX – Elon Musk đã tiết lộ lý do đằng sau quyết định của công ty về việc hạn chế quân đội Ukraine sử dụng thiết bị Starlink.
Tỷ phú Elon Musk nói sẽ không cho phép sử dụng Starlink để châm ngòi Thế chiến III ảnh 1

Binh sĩ Ukraine ngắt kết nối một thiết bị Starlink. Ảnh: Reuters

Tuyên bố của tỷ phú Elon Musk được đưa ra nhằm đáp trả lời kêu gọi của phi hành gia Scott Kelly – một người ủng hộ Ukraine – rằng SpaceX nên khôi phục toàn bộ chức năng của hệ thống Internet vệ tinh Starlink.

Tuần trước, SpaceX tuyên bố sẽ không cho phép quân đội Ukraine sử dụng Starlink để điều khiển máy bay không người lái, việc mà theo Chủ tịch SpaceX Gwynne Shotwell là “vũ khí hóa” sản phẩm này.

Shotwell cho biết việc sử dụng Starlink với máy bay không người lái đã vượt ra ngoài phạm vi thỏa thuận mà SpaceX có với Chính phủ Ukraine, đồng thời cho biết hợp đồng này nhằm mục đích nhân đạo như cung cấp Internet băng thông rộng cho các bệnh viện, ngân hàng và gia đình bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột. “Chúng tôi biết quân đội Ukraine đang sử dụng chúng để liên lạc, và điều đó không sao", bà nói. "Nhưng chúng tôi không bao giờ muốn họ sử dụng nó cho mục đích tấn công".

Tỷ phú Elon Musk cho biết Starlink hiện vẫn có thể sử dụng cho mục đích liên lạc quân sự ở Ukraine, mặc dù với tư cách là một công ty tư nhân, SpaceX có quyền tắt các thiết bị đầu cuối.

“Chúng tôi đang cố gắng hết sức để làm việc đúng đắn. Nhưng việc đúng đắn là gì thì rất khó để xác định”, Musk nói. “Chúng tôi sẽ không cho phép xung đột leo thang dẫn đến bùng phát Thế chiến III".

Hệ thống Starlink được các quan chức Mỹ ca ngợi là một công cụ thay đổi cuộc chơi cho quân đội Ukraine, cung cấp một hệ thống liên lạc đáng tin cậy mà Nga được cho là không thể đột nhập.

Nhưng Elon Musk đã nhiều lần chọc giận Kiev, bao gồm cả việc đề xuất một kế hoạch hòa bình vào tháng 10, trong đó yêu cầu Ukraine nhượng bộ Nga. Đáp lại, ông phải đối mặt với những lời chỉ trích từ các quan chức Ukraine.

Bình luận về sự thay đổi của Starlink, Mikhail Podoliak – một phụ tá của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Musk và Shotwell chỉ có hai lựa chọn: Họ có thể đứng về phía Ukraine và hoặc bị coi là thân Nga.

Cũng chính quan chức này trước đó đã tuyên bố rằng nền tảng mạng xã hội Twitter của Musk đang hạn chế phạm vi tiếp cận của các tài khoản Chính phủ Ukraine và hỗ trợ “bộ máy tuyên truyền của Nga”. Podoliak không đưa ra bằng chứng nào chứng minh cho tuyên bố này, nhưng đe dọa sẽ có hành động pháp lý.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG