Trung Quốc phóng khoang vũ trụ cuối cùng để hoàn tất trạm vũ trụ riêng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 31/10, Trung Quốc phóng khoang thí nghiệm Mộng Thiên lên không gian để hoàn tất giai đoạn cuối cùng của dự án lắp đặt trạm vũ trụ Thiên Cung.
Trung Quốc phóng khoang vũ trụ cuối cùng để hoàn tất trạm vũ trụ riêng ảnh 1

Khoang Mộng Thiên được đưa lên bằng tên lửa Trường Chinh-5B Y7 từ đảo Hải Nam. (Ảnh: Xinhua)

Khoang Mộng Thiên được đưa lên để ghép với hai khoang đã được đưa lên trước đó, ở độ cao 400km so với Trái đất. Đây là khối cuối cùng để tạo thành trạm vũ trụ có cấu trúc được thiết kế hình chữ T.

Tên lửa Trường Chinh-5B Y7 mang theo khoang Mộng Thiên bay lên không gian từ trung tâm phóng tàu vũ trụ Văn Xương thuộc đảo Hải Nam.

Với trọng lượng khoảng 20.000kg, dài 17,9m, đường kính 4,2m, Mộng Thiên sẽ cung cấp không gian cho các thử nghiệm khoa học ở môi trường không trọng lượng, kèm theo một cánh tay robot nhỏ để hỗ trợ tải trọng ngoài không gian.

Trạm Vũ trụ Thiên Cung dự kiến có thể hoạt động trong ít nhất 10 năm.

Trung Quốc thực hiện tham vọng xây dựng trạm vũ trụ riêng một phần do bị Mỹ cấm các phi hành gia của nước này lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS), công trình hợp tác giữa Mỹ, Nga, Canada, châu Âu và Nhật Bản.

Theo Xinhua
MỚI - NÓNG