Trung Quốc: Nữ sinh treo tóc học bài khi buồn ngủ

Trung Quốc: Nữ sinh treo tóc học bài khi buồn ngủ
TPO - Chen Tang (20 tuổi) phải vật lộn với việc làm tiểu luận trong đêm cùng với cô bạn thân Huang Lu (21 tuổi) cùng ở Trung Quốc đã tìm ra giải pháp treo tóc lên để chống buồn ngủ vào ban đêm.

Hai nữ sinh đại học ở tỉnh Phúc Kiến, phía đông nam Trung Quốc, đã tìm ra phương pháp chống lại cơn buồn ngủ hàng đêm để ngồi làm tiểu luận.

Trung Quốc: Nữ sinh treo tóc học bài khi buồn ngủ ảnh 1
 

Hai người đã thử nghiệm các biện pháp khác nhau như tăng nhiệt độ điều hòa, sử dụng cafe … Cuối cùng Chen nhớ lại học giả nổi tiếng của Trung Quốc sử dụng các phương pháp hành hạ thể xác để họ được tỉnh táo. Mỗi khi buồn ngủ lại có kim đâm vào, hoặc treo tóc lên trần nhà để luôn có lực kéo khi ngủ gật.

Trung Quốc: Nữ sinh treo tóc học bài khi buồn ngủ ảnh 2

Huang người đã đăng tải những hình ảnh cho biết: “Chen nên quan tâm đến sự thành công của phương pháp nên đã quyết định thử nó, và phải có một mái tóc đủ dài”.

Trung Quốc: Nữ sinh treo tóc học bài khi buồn ngủ ảnh 3
 

Theo Chen, phương pháp này giúp cho mọi người tỉnh táo và cô có ý định sử dụng phương pháp này thêm một lần nữa, “Việc làm này rất nhàm chán, những việc treo tóc lên làm tôi cảm thấy thú vị”, Chen nói.

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.