Trung Quốc: Người đàn ông dùng xe tải chở tiền sính lễ, vàng, đồng hồ đắt tiền đến nhà vợ sắp cưới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một người đàn ông ở tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) chi tới 9,98 triệu nhân dân tệ tiền mặt (tương đương 33 tỷ đồng), cùng vàng và đồng hồ xa xỉ để làm sính lễ cưới vợ tương lai.

Theo Hoàn cầu Thời báo, người đàn ông nói trên có tên Yan (30 tuổi), sống tại Thai Châu (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc).

Trong một đoạn video lan truyền trên mạng, số sính lễ của Yan đã được bốn nhân viên chuyển đến địa điểm làm lễ đính hôn trong sáu chiếc thùng sắt có màu đỏ rực rỡ. Số tiền mặt sau đó được đưa đến ngân hàng để gửi vào tài khoản của vị hôn thê.

Một bức ảnh khác tiết lộ một số thứ bên trong két sắt, với những chồng tiền mặt cao ngất, vàng và một số đồ trang sức được đặt trên bàn.

“Đây là truyền thống địa phương, rất phổ biến ở Thai Châu”, Yan nói.

Yan cho biết anh và vợ sắp cưới có kế hoạch làm lễ kết hôn vào cuối năm 2023.

Khoản sính lễ xa hoa của nhà trai đã thu hút nhiều bình luận trái chiều trên mạng. Một số người tỏ ra ghen tị với cô dâu tương lai, nhưng những người khác lại cho rằng một đám cưới hạnh phúc ít tốn kém mới là điều mà mọi người mong đợi.

Gần đây, nhiều tỉnh thành trên khắp Trung Quốc đã tăng cường nỗ lực kiềm chế các khoản sính lễ đắt tiền, vì tục lệ này ngày càng trở thành gánh nặng cho các gia đình, đặc biệt là những gia đình ở khu vực nông thôn.

Theo Hoàn cầu Thời báo
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.