Trung Quốc lần đầu tiết lộ số lính chết trong đụng độ biên giới với Ấn Độ
Binh lính Ấn Độ làm nhiệm vụ trên biên giới
TPO - Hôm nay, Trung Quốc lần đầu tiên tiết lộ rằng có 4 binh lính nước này thiệt mạng trong cuộc đụng độ đẫm máu trên biên giới Himalaya với binh lính Ấn Độ hồi tháng 6/2020, đồng thời cho biết những người này đã được truy tặng.
Bốn binh lính gồm Chen Hongjun, Chen Xiangrong, Xiao Siyuan và Wang Zhuoran chết trong sự kiện mà báo chí Trung Quốc gọi là “cuộc đấu tranh khốc liệt” chống lại “quân đội nước ngoài” đã vi phạm thỏa thuận và xâm phạm phần đất của Trung Quốc.
Trung Quốc và Ấn Độ đổ lỗi cho nhau gây ra cuộc đụng độ ở khu vực phía tây dãy núi Himalaya. Trong vụ việc đó, binh lính hai bên dùng gậy gộc và đá để tấn công nhau. Ấn Độ cho biết phía họ có 20 binh lính thiệt mạng, còn Trung Quốc thừa nhận có thương vong nhưng chưa công bố chi tiết.
Chen được truy tặng danh hiệu “Anh hùng bảo vệ biên cương”, và 3 người còn lại được truy tặng huân chương hạng nhất.
TPO - Nhà báo Lại Văn Sâm, NSND Tự Long, Ninh Dương Lan Ngọc,... phấn khởi hòa cùng niềm vui chiến thắng của tuyển nữ Việt Nam khi bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games ngay tại sân nhà.
TPO - Bộ Quốc phòng Nga cho biết thủ lĩnh của Tiểu đoàn Azov đã được đưa ra khỏi nhà máy thép Azovstal (thành phố Mariupol) trên một chiếc xe bọc thép đặc biệt thay vì xe buýt như các tù binh khác.
TPO - TPHCM yêu cầu mỗi điểm thi lớp 10 phải có ít nhất ba phòng dự trữ, dành cho thí sinh nghi nhiễm hoặc thuộc diện F0 dự thi. Với thí sinh được xác định là ca bệnh (F0) có nguyện vọng tham gia kỳ thi phải có đơn xin dự thi và được phụ huynh hoặc người giám hộ xác nhận đồng ý.
TPO - Lực lượng Nga đã triển khai pháo phản lực phóng loạt Grad để phá hủy các cơ sở hạ tầng và căn cứ của quân đội Ukraine. Grad được đưa vào biên chế từ năm 1963, và hiện vẫn được Nga cùng hàng chục quốc gia trên thế giới sử dụng. Một bệ Grad gồm 40 ống phóng, tốc độ bắn 2 phát/giây, tầm bắn tối đa hơn 40km.
TPO - Ngày 20/5, tại thị xã Cửa Lò (tỉnh Nghệ An), Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “50 năm Chiến dịch phòng ngự Cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng thắng lợi và bài học kinh nghiệm”.
TPO - Hàng trăm binh lính Ukraine đã rời khỏi nhà máy thép Azovstal trong tuần này, nhưng có thể vẫn còn vài trăm người nữa đang ẩn náu ở các khu vực ven thành phố Mariupol, trong đó có cả chỉ huy cấp cao.
TPO - Cuối tuần này, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có chuyến thăm Hàn Quốc và Nhật Bản, trong bối cảnh môi trường an ninh ở khu vực đang ở mức bất ổn nhất trong nhiều thập kỷ.
TPO - Nhà Trắng đang xúc tiến việc đưa tên lửa diệt hạm đến giúp Ukraine phá vòng vây trên biển của Nga, bất chấp lo ngại rằng những vũ khí mạnh có thể đánh chìm tàu chiến của Nga sẽ khiến cuộc xung đột càng tăng nhiệt.
TPO - Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin cho biết việc nước này gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ không đi kèm với nghĩa vụ phải cho phép liên minh triển khai vũ khí hạt nhân hoặc đặt căn cứ quân sự.
TPO - Ngày 19/5, Israel đã kích hoạt hệ thống phòng thủ tên lửa sau khi xác định nhầm mối đe dọa ở khu vực gần biên giới với Li-băng, Bộ Quốc phòng Israel thông báo.