Trung Quốc lại dừng thông quan qua cửa khẩu Chi Ma

0:00 / 0:00
0:00
Trung Quốc đã dừng thông quan tại cặp cửa khẩu Ái Điểm- Chi Ma từ sáng 17/1 -Ảnh: Duy Chiến
Trung Quốc đã dừng thông quan tại cặp cửa khẩu Ái Điểm- Chi Ma từ sáng 17/1 -Ảnh: Duy Chiến
TPO - Do tình hình dịch COVID-19 phức tạp nên các ngành chức năng Ninh Minh (Trung Quốc) đơn phương tạm dừng thông quan hàng hóa từ ngày 17/1.

Ông Nguyễn Bảo Ngọc, Chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu Chi Ma (huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) cho biết, phía Trung Quốc vừa tiến hành thông báo và tạm dừng thông quan hàng hóa qua cặp cửa khẩu Chi Ma (Việt Nam)- Ái Điểm (Trung Quốc) mà không nêu thời gian mở cửa trở lại.

Lý do là hiện tại ở trấn Ái Điểm (huyện Ninh Minh, Quảng Tây, Trung Quốc) xuất hiện dịch COVID-19, phía bạn đang tích cực truy vết, dập dịch

Trung Quốc lại dừng thông quan qua cửa khẩu Chi Ma ảnh 1

Hiện tại ở cửa khẩu Chi Ma (huyện Lộc Bình) còn hàng trăm xe ùn ứ, chờ xuất khẩu -Ảnh: Duy Chiến

Mấy ngày qua, tình hình xuất nhập khẩu qua địa bàn Chi Ma khá khiêm tốn, lực lượng chức năng chỉ làm thủ tục thông quan khoảng 50 xe mỗi ngày. Hiện tại ở cửa khẩu Chi Ma còn hàng trăm xe (phần nhiều là hàng tinh bột sắn) chờ thông quan, xuất hàng bán sang Trung Quốc.

“Ngoài việc tạm dừng thông quan hàng ngày hôm nay, chúng tôi còn nhận thông tin từ các chủ hàng buôn bán qua biên giới là phía bạn sẽ nghỉ tết từ thứ 5 tuần này (20/1, tức 18 tháng chạp Tân Sửu), dừng thông quan ở cửa khẩu Ái Điểm- Chi Ma sớm hơn thông báo của lực lượng chức năng Quảng Tây, Trung Quốc)”, ông Ngọc nói

Thông tin từ Ban Quản lý cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn cho biết, phía Trung Quốc vừa có thư gửi tỉnh Lạng Sơn, thông báo sẽ nghỉ Tết Nguyên đán, dừng thông quan từ 31/1 đến ngày 6/2/2022 (tức từ 29 tháng Chạp đến 6 tháng Giêng).

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.