Trung Quốc hủy cuộc gặp với bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TP - Trung Quốc đã hủy cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis dự kiến diễn ra vào tháng 10, Reuters trích lời một quan chức cao cấp Mỹ cho biết.

Vị quan chức này nói, không rõ cuộc gặp này có được lên kế hoạch lại hay không do có quá nhiều bất đồng giữa Bắc Kinh và Washington về các vấn đề mua bán vũ khí, các hoạt động quân sự tại biển Đông và các vùng biển quanh Trung Quốc.

Cùng với sự leo thang căng thẳng trong quan hệ thương mại Mỹ- Trung, quan hệ quân đội giữa hai nước cũng trở nên lạnh nhạt. Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng Trung Quốc và Mỹ không đưa ra bình luận gì về các thông tin trên.

Trong cuộc họp tại Hội đồng Bảo an LHQ trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump buộc tội Bắc Kinh tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ để ngăn chặn ông và các chính sách thương mại của ông với Trung Quốc.

Cũng tại phiên họp đó, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã phủ nhận cáo buộc của ông Trump.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.