Trung Quốc gián đoạn các chuyến bay vì đe dọa đánh bom

Máy bay của hãng hàng không Thâm Quyến tại Sân bay Quốc tế Hong Kong
Máy bay của hãng hàng không Thâm Quyến tại Sân bay Quốc tế Hong Kong
TPO- CNN hôm nay, 15/5, đưa tin, ba hãng hàng không Trung Quốc vừa nhận được những đe dọa đánh bom giả khiến 5 chuyến bay nội địa bị gián đoạn.

> Phi công ngủ trưa, giao máy bay cho tiếp viên

Hãng hàng không Thâm Quyến cho biết trên blog chính thức của hãng rằng, họ nhận được nhiều mối đe dọa khiến hãng này phải chuyển hai chuyến bay và hoãn một chuyến khác.

Một chuyến bay tới Thâm Quyến của hãng hàng không Juneyao đã phải trở lại sân bay xuất phát ở Thượng Hải. Toàn bộ máy bay, hành khách và hành lý phải kiểm tra lại vì đe dọa, Tân Hoa Xã cho hay.

Cuối cùng, chuyến bay này phải thay máy bay khác, theo Tân Hoa Xã.

Hãng China Eastern nhận được đe dọa liên quan đến chuyến bay từ Lan Châu đến Thâm Quyến, qua trung tâm thành phố Tây An. Chuyến bay cũng bị trễ vì phải kiểm tra kỹ lưỡng trước khi cất cánh.

Theo trang web của China Eastern, chuyến bay từ Tây An tới Thâm Quyến bị hoãn hơn hai tiếng đồng hồ.

Hãng hàng không Thâm Quyến cho biết, một chuyến bay khởi hành từ Nam Kinh phải trở về điểm xuất phát, một chuyến bay từ Tây An đã phải thay đổi đường bay để tiếp đất tại Quế Lâm, một chuyến bay từ Bắc Kinh cũng bị hoãn.

Cảnh sát đang vào cuộc điều tra vụ việc, theo hãng hàng không Thâm Quyến và Tân Hoa Xã.

Phan Yến
Theo CNN

Theo Dịch
MỚI - NÓNG