Trung Quốc gắn chip theo dõi vào đồng phục học sinh

Đồng phục gắn chip giá 150 nhân dân tệ. Ảnh: Công ty Công nghệ Quan Vũ Quý Châu
Đồng phục gắn chip giá 150 nhân dân tệ. Ảnh: Công ty Công nghệ Quan Vũ Quý Châu
TPO - Lĩnh vực giám sát công nghệ cao của Trung Quốc đang đi vào trường học, nơi học sinh phải mặc đồng phục thông minh được gắn chip điện tử.

Hiện nay, 11 trường học phổ thông ở tỉnh Quý Châu và tỉnh Quảng Tây ở miền nam Trung Quốc bắt buộc học sinh mặc đồng phục công nghệ cao để giảm thiểu tình trạng trốn học đi chơi, ngủ trong giờ học…, báo Trung Quốc Global Times đưa tin. 

Đồng phục thông minh được thiết kế để giúp nhà trường và phụ huynh theo dõi sự di chuyển của học sinh theo thời gian thực và báo động nếu các em trốn tiết bỏ giờ. Nếu học sinh bước ra khỏi cổng trường mà không xin phép trước, hệ thống báo động bằng giọng nói tự động sẽ được kích hoạt.

Trung Quốc gắn chip theo dõi vào đồng phục học sinh ảnh 1

Mẫu đồng phục học sinh gắn 2 bộ vi xử lý ở phần vai áo. Ảnh: Công ty Công nghệ Quan Vũ Quý Châu

Ông Lin Zongwu, hiệu trưởng Trường số 11 Renhuai ở Quý Châu, nói với Global Times rằng, ngoài tính năng phòng chống trốn học, đồng phục mới sẽ gửi thông báo tới giáo viên, phụ huynh nếu học sinh ngủ trong giờ học, theo dõi việc các em mua hàng ở căng-tin, cho phép phụ huynh đặt giới hạn chi tiêu của con em mình…

Đồng phục thông minh còn được kết nối với cơ sở dữ liệu sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt để so sánh khuôn mặt trẻ em với đồng phục đang mặc. Điều này nhằm phòng trường hợp học sinh đổi đồng phục cho nhau hoặc sử dụng các phương pháp khác nhằm chỉnh sửa hệ thông theo dõi, ông cho biết.

Đồng phục mới cũng có thể theo dõi sự di chuyển của học sinh ngoài giờ lên lớp, nhưng Trường số 11 Renhuai không áp dụng tính năng này, ông nói.

Giá 510.000 đồng

Mỗi bộ đồng phục được gắn 2 con chip (ở vai áo khoác). Hai bộ vi xử lý này có thể chịu được nhiệt độ lên tới 150 độ C và khoảng 500 lần giặt, nhà sản xuất đồng phục thông minh, Công ty Công nghệ Quan Vũ Quý Châu, thông báo. Mỗi bộ đồng phục có giá 150 nhân dân tệ, tương đương 510.000 đồng.

Trung Quốc gắn chip theo dõi vào đồng phục học sinh ảnh 2

Học sinh của 1 trong 11 trường bắt buộc mặc đồng phục thông minh. Ảnh: Công ty Công nghệ Quan Vũ Quý Châu

Công ty đăng trên website của mình rằng, đồng phục công nghệ cao là một phần chính sách của chính phủ Trung Quốc nhằm thành lập các “khuôn viên học tập thông minh” tại các trường phổ thông. Chính sách này bắt nguồn từ kế hoạch 5 năm lần thứ 3 (2016-2020) của Bắc Kinh. Trung Quốc có kế hoạch trở thành nước dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất công nghệ vào năm 2025.

Hồi tháng 11, báo Trung Quốc China Daily đưa tin, đồng phục công nghệ cao khá phổ biến ở nhiều trường học một số địa phương và sẽ được khuyến khích nhân rộng ra toàn quốc. Hồi tháng 5, Trường trung học số 11 Hàng Châu ở tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, lắp đặt các camera nhận dạng khuôn mặt trong lớp học để đảm bảo học sinh chú ý nghe giảng, chép bài.

Trung Quốc đã lắp đặt 20 triệu camera an ninh công nghệ cao để giám sát người dân và con số này dự kiến tăng gấp 3 vào năm 2020. Đây được coi là hệ thống giám sát tiên tiến nhất thế giới, báo Anh Daily Mail đưa tin. Là một phần của chiến dịch “Sky Net” (Lưới trời), hệ thống giám sát này cũng được sử dụng để nhận dạng nghi phạm và những người vi phạm luật giao thông đường bộ. Tháng trước, 40 bộ camera giám sát được lắp đặt ở thành phố Thâm Quyến để xác định các tài xế chạy ẩu và điều tiết giao thông.

MỚI - NÓNG