Trung Quốc dọa đáp trả nếu EU trừng phạt các công ty bán hàng cho Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trung Quốc vừa cảnh báo sẽ phản ứng “nghiêm khắc và mạnh mẽ” nếu Liên minh châu Âu (EU) áp lệnh trừng phạt với những công ty Trung Quốc bị cáo buộc bán thiết bị cho Nga để sử dụng cho cuộc xung đột ở Ukraine.
Trung Quốc dọa đáp trả nếu EU trừng phạt các công ty bán hàng cho Nga ảnh 1

Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương trong cuộc gặp người đồng cấp Đức Annalena Baerbock. (Ảnh: Getty)

Sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương nói rằng Bắc Kinh sẽ “có phản ứng cần thiết để bảo vệ lợi ích chính đáng của các công ty Trung Quốc”.

Ông Tần cũng khẳng định, các công ty Nga và Trung Quốc có quyền “trao đổi và hợp tác bình thường”, và điều này “chớ nên bị tác động”.

Phát biểu được đưa ra sau khi có thông tin về việc EU đang chuẩn bị biện pháp trừng phạt các công ty Trung Quốc bị cáo buộc bán thiết bị có thể dùng cho vũ khí để sử dụng ở chiến trường Ukraine, Financial Times đưa tin.

Bảy công ty Trung Quốc bị đưa vào danh sách áp dụng của gói trừng phạt mà EU dự kiến đưa ra thảo luận trong tuần này, Financial Times dẫn tài liệu của EU cho biết.

Trong danh sách trừng phạt có hai công ty của Trung Quốc đại lục là 3HC Semiconductors và King-Pai Technology, cùng năm công ty ở đặc khu Hong Kong, gồm Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry và Alpha Trading Investments.

Đầu tuần này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân thúc giục EU tránh “đi sai đường”, nếu không Trung Quốc sẽ có hành động cứng rắn để bảo vệ quyền và lợi ích của mình.

“Trung Quốc phản đối những hành động dùng hợp tác Trung – Nga làm cái cớ để áp các lệnh trừng phạt trái phép với Trung Quốc”, ông Uông nói tại cuộc họp báo thường kỳ.

Từ khi xung đột nổ ra ở Ukraine cách đây 14 tháng, EU đã thông qua 10 gói trừng phạt đối với các công ty và cá nhân Nga.

Các đại sứ EU có một cuộc họp trong ngày 10/5 để thảo luận về vòng trừng phạt thứ 11 nhằm vào Nga.

Trung Quốc đang thể hiện quan điểm trung lập với cuộc xung đột, nhưng ủng hộ Nga về chính trị. Tháng trước, ông Tần khẳng định Trung Quốc sẽ không bán vũ khí cho cả hai phe của cuộc xung đột.

Theo Fox News
MỚI - NÓNG