Trung Quốc: Đỉnh lũ thứ 3 hình thành trên sông Dương Tử

Đập Tam Hiệp xả nước. Ảnh: Xinhua
Đập Tam Hiệp xả nước. Ảnh: Xinhua
TPO - Đỉnh lũ thứ 3 đang hình thành trên sông Dương Tử ở Trung Quốc sau nhiều đợt mưa lớn ở thượng nguồn. Chính quyền địa phương kêu gọi người dân cảnh giác vì tình trạng nước dâng cao sẽ kéo dài đến ít nhất là đầu tháng Tám.

Đê Jingjiang (thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc) - một trong những công trình kiểm soát lũ có vai trò quan trọng trên sông Dương Tử - sẽ đối mặt với rủi ro ngày càng cao vì hồ chứa Tam Hiệp có thể sẽ tăng cường xả nước.

Mức cảnh báo ở khu vực đê Jingjiang (chạy từ Hồ Bắc đến Hồ Nam) đã được nâng từ màu xanh lên màu vàng vào hôm qua.

Tính đến 9h sáng 24/7, mực nước của hồ chứa Tam Hiệp đã đạt 159,02m, trong khi tốc độ xả nước đạt 45.800 mét khối/giây, tăng 2.500 mét khối/giây so với 20h ngày 23/7.

Trung tâm Kiểm soát lũ lụt và hạn hán ở Hồ Bắc đã kêu gọi các cơ quan liên quan giám sát chặt chẽ mực nước sông Dương Tử cùng 5 hồ và sông cỡ trung bình.

Trước đó, đỉnh lũ thứ 2 (hình thành ngày 17/7) đã quét qua Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc), nhưng mực nước ở Vũ Hán đã giảm.

Tính từ khi mùa lũ bắt đầu (1/6) đến ngày 21/7, hơn 45,52 triệu người tại 27 tỉnh ở Trung Quốc, trong đó có Giang Tây, An Huy, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quảng Tây, Quý Châu, Quảng Đông, Trùng Khánh, Tứ Xuyên đã bị ảnh hưởng. 35.000 ngôi nhà bị sập. Thiệt hại trực tiếp do lũ lụt lên tới 116,05 tỉ nhân dân tệ. 142 người đã chết hoặc mất tích.

Theo Theo Global Times
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.