Trung Quốc: Để COVID-19 bùng phát trở lại, một Bí thư địa phương mất chức

Ảnh: Caixing Global
Ảnh: Caixing Global
TPO - Chính quyền thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) thông báo ông Sui Zhenhua - Bí thư Đảng ủy thành phố kiêm Giám đốc Ủy ban Y tế Thanh Đảo đã bị đình chỉ chức vụ trong khi chờ điều tra thêm.

Ngoài ông Sui Zhenhua, Giám đốc Bệnh viện Lồng ngực Thanh Đảo - Deng Kai - cũng đã bị cách chức.

Thông báo mới nhất được đưa ra sau khi xuất hiện ổ dịch COVID-19 mới ở Thanh Đảo. Nguồn gốc ổ dịch được cho là bệnh viện Lồng ngực, cụ thể hơn là phòng chụp CT.

Việc dịch COVID-19 bùng phát trở lại cho thấy “những sơ hở trong công tác phòng chống dịch”, chính quyền Thanh Đảo cho biết.

Từ cuối tuần trước đến nay, thành phố Thanh Đảo đã ghi nhận thêm 12 ca mắc COVID-19 mới.

Tính đến sáng nay, 15/10, cơ quan y tế Thanh Đảo đã thu thập được 9,94 mẫu xét nghiệm sáng lọc COVID-19.

7,64 mẫu trong số đó đã cho kết quả âm tính.

Chính quyền thành phố cam kết sẽ hoàn tất việc xét nghiệm cho toàn bộ 11 triệu cư dân vào thứ Sáu, 16/10.

Thanh Đảo là trung tâm công nghiệp và bến cảng thương mại lớn ở Trung Quốc, nổi tiếng với ngành hàng thiết bị điện tử nước giải khát. Đây đồng thời là nơi đóng quân của Hạm đội phương Bắc (Hải quân Trung Quốc).

Sáng thứ Năm, cơ quan y tế Trung Quốc cho biết nước này đã ghi nhận thêm 11 ca mắc COVID-19 mới trong vòng 24 giờ qua. 10 ca trong số đó là ca từ nước ngoài.

Ca bệnh còn lại từng được ghi nhận là ca không có triệu chứng vào ngày 24/9, đến nay mới khởi phát bệnh.

Hiện, ở Trung Quốc có 240 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị.

Tổng số ca bệnh được ghi nhân ở Trung Quốc đến thời điểm hiện tại là 85.622 ca, với 4.634 ca tử vong.

Theo Theo Global Times
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.