Trung Quốc: Bùng phát ổ dịch cộng đồng mới, nghi từ phòng chụp CT bệnh viện

Người dân Thanh Đảo đi xét nghiệm sàng lọc COVID-19. Ảnh: VCG
Người dân Thanh Đảo đi xét nghiệm sàng lọc COVID-19. Ảnh: VCG
TPO - Trung Quốc hôm nay, 14/10, thông báo đã ghi nhận 20 ca mắc COVID-19 mới trong vòng 24 giờ qua. Trong đó có 14 ca từ nước ngoài, và 6 ca lây lan trong cộng đồng. Tất cả các ca lây lan trong cộng đồng đều ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông.

Trước đó, Thanh Đảo đã ghi nhận 6 ca mắc COVID-19 và 6 ca không có triệu chứng. Đây là ổ dịch COVID-19 đầu tiên bùng phát ở Trung Quốc trong suốt nhiều tháng qua.

Theo Hoàn cầu Thời báo, hiện chưa có dấu hiệu rõ ràng chỉ ra nguồn gốc cụm dịch COVID-19 mới ở Thanh Đảo.

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế suy đoán rằng có thể đã xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo trong một bệnh viện địa phương, cụ thể là bệnh viện Lồng ngực Thanh Đảo.

Đây là bệnh viện chuyên điều trị các ca COVID-19 từ nước ngoài. Bệnh viện hiện đã bị phong tỏa.

Một số hãng truyền thông Trung Quốc dẫn lời nguồn thạo tin cho biết virus SARS-CoV-2 lây lan có thể do khử trùng thiết bị không cẩn thận sau mỗi lần chụp CT.

Một chuyên gia y tế tại Thanh Đảo nói với Hoàn cầu Thời báo rằng rất cả các ca lây nhiễm đều có liên quan đến bệnh viện Lồng ngực. Do đó, không thể loại trừ khả năng lây nhiễm chéo liên quan đến phòng chụp CT.

Yang Zhanqiu, một chuyên gia bệnh truyền nhiễm ở Vũ Hán cho biết nếu các phòng chụp CT không được khử trùng đúng cách, thì virus có thể tồn tại tới 24 giờ và gây lây nhiễm chéo.

Đến thời điểm hiện tại, chính quyền địa phương vẫn chưa phát hiện thêm ca bệnh nào khác ngoài chuỗi lây truyền ở bệnh viện nói trên.

Ngoài ra, khoa nội trú bệnh viện Lồng ngực cũng nằm cách biệt với các phòng khám đa khoa và khoa nội trú khác. Do đó, khả năng lây truyền trong cộng đồng là khá thấp.

Tính đến chiều 13/10, thành phố Thanh Đảo đã thu thập mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 của hơn 4,23 triệu người, và đã trả kết quả cho 1,9 triệu người. Thành phố đặt mục tiêu xét nghiệm toàn bộ 9 triệu cư dân trong vòng 5 ngày.

Trung Quốc: Bùng phát ổ dịch cộng đồng mới, nghi từ phòng chụp CT bệnh viện ảnh 1

Thanh Đảo đặt mục tiêu xét nghiệm 9 triệu cư dân trong 5 ngày. Ảnh: Tân Hoa Xã

Ngoài Thanh Đảo, các thành phố khác ở tỉnh Sơn Đông cũng đã theo dõi, xét nghiệm hơn 225.000 người có đến Thanh Đảo từ ngày 23/9. Kết quả cho thấy những người này đều âm tính với SARS-CoV-2.

“Đợt bùng phát COVID-19 mới ở Thanh Đảo cho thấy những thiếu sót, sơ hở trong công tác phòng chống dịch. Thành phố cần duy trì “tình trạng thời chiến để kiểm soát dịch”, Đảng ủy thành phố Thanh Đảo tuyên bố.

Đợt bùng phát dịch lần này ở Thanh Đảo xảy ra ngay sau khi kì nghỉ “Tuần lễ vàng” mừng Quốc khánh Trung Quốc kết thúc. Ước tính, Thanh Đảo đã đón tới 4,5 triệu du khách trong “Tuần lễ vàng”. Hơn 4.000 chuyến bay đã đến và đi từ Thanh Đảo. Ít nhất 1 triệu cư dân cũng đã rời thành phố.

Theo Theo Global Times, SCMP
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.