Trung Quốc bơm tiền cứu nền kinh tế

Cảnh hoang vắng khác thường ở Vũ Hán, Trung Quốc Ảnh: Reuters
Cảnh hoang vắng khác thường ở Vũ Hán, Trung Quốc Ảnh: Reuters
TP - Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBOC) hôm qua nói sẽ bơm vào nền kinh tế 1,2 ngàn tỷ nhân dân tệ (173 tỷ USD) trong nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng, giữa lúc dịch cúm do virus corona chủng mới đang hoành hành gây tác động tiêu cực đến nền kinh tế.

Trong một văn bản, PBOC nói họ sẽ thực hiện việc này trong hôm nay thông qua nghiệp vụ thị trường mở nhằm duy trì “tính thanh khoản đầy đủ và hợp lý” trong hệ thống ngân hàng, sự ổn định của thị trường tiền tệ, trong khi đang có dịch bệnh, theo bài của Asia Times.

PBOC nói thêm rằng tính thanh khoản tổng thể của hệ thống ngân hàng được cụ thể hóa bằng con số hơn 900 tỷ nhân dân tệ (129 tỷ USD) nhiều hơn, nghĩa là dòng tiền lưu chuyển trong nền kinh tế sẽ có thêm hơn 900 tỷ nhân dân tệ so với cùng kỳ 2019.

Động thái của PBOC diễn ra ngay khi dịp nghỉ lễ Tết Nguyên đán ở Trung Quốc, năm nay được kéo dài thêm đến ngày 2/2, kết thúc, và các thị trường tài chính mở cửa trở lại.

Hiện virus corona chủng mới đã lây lan ra khắp Trung Quốc với hơn 14.000 người bị nhiễm, hơn 300 ca tử vong.

Hôm thứ Bảy, PBOC cũng loan báo một loạt biện pháp thúc đẩy thị trường tín dụng để hỗ trợ các doanh nghiệp đang tham gia cuộc chiến chống dịch, ví dụ các công ty y tế.

Ngân hàng trung ương Trung Quốc thúc giục các tổ chức tài chính cung cấp “nguồn tín dụng đầy đủ” đối với các bệnh viện và các tổ chức y khoa khác, cùng với nhiều biện pháp hỗ trợ khác.

Động thái của PBOC là nhằm  làm tăng tính thanh khoản của hệ thống tài chính, trong khi virus corona chủng mới tác động tiêu cực đến nền kinh tế vốn đã tăng trưởng chậm lại do tác động của nhiều yếu tố, trong đó đáng kể là cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung.

Năm ngoái nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 6,1%, mức thấp nhất trong ba thập kỷ qua. Các nhà phân tích đang cảnh báo nền kinh tế lớn thứ hai thế giới còn chịu tác động tiêu cực năng nề hơn nữa nếu dịch bệnh kéo dài.

Do dịch, Mỹ hôm thứ Sáu đã tạm thời cấm khách nước ngoài đã tới Trung Quốc trong vòng hai tuần qua nhập cảnh. Nhiều biện pháp hạn chế cũng được áp dụng đối với công dân Mỹ, ví dụ phải cách ly 14 ngày nếu trở về từ Hồ Bắc, Trung Quốc, là tâm dịch lần này.

Australia và Israel cũng tiếp bước với các lệnh cấm tương tự đối với khách nước ngoài đến Trung Quốc trong vòng hai tuần.

New Zealand, Singapore, Malaysia, Philippines và Mông Cổ cũng ban hành các lệnh cấm tương tự. Một số quốc gia đã đóng cửa biên giới với Trung Quốc nhằm ngăn chặn dịch bệnh.

Hiện virus corona chủng mới đã lây lan ra khắp Trung Quốc với hơn 14.000 người bị nhiễm, hơn 300 ca tử vong.

thái của PBOC là nhằm  làm tăng tính thanh khoản của hệ thống tài chính, trong khi virus corona chủng mới tác động tiêu cực đến nền kinh tế vốn đã tăng trưởng chậm lại do tác động của nhiều yếu tố, trong đó đáng kể là cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung.

MỚI - NÓNG