Trung Quốc bất ngờ phong tỏa thị trấn giáp biên giới Triều Tiên

Sinh viên một trường đại học ở Bình Nhưỡng được kiểm tra thân nhiệt khi đến trường hôm 22/4. (Ảnh: AP)
Sinh viên một trường đại học ở Bình Nhưỡng được kiểm tra thân nhiệt khi đến trường hôm 22/4. (Ảnh: AP)
TPO - Trung Quốc vừa phong tỏa thị trấn gần biên giới với Triều Tiên do tình trạng gia tăng số ca mắc COVID-19, làm dấy lên hoài nghi về thực trạng dịch bệnh ở quốc gia bí ẩn nhất thế giới.

Giới chức Trung Quốc vừa cấm tất cả hoạt động đi lại không cần thiết ở thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm, trong khi các khu dân dư và làng xã phải đóng cửa, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc đưa tin ngày 10/5. Học sinh và sinh viên đã đi học trở lại nay phải tiếp tục học ở nhà.

Thành phố nâng cảnh báo dịch bệnh từ mức trung bình lên cao. 

Triều Tiên đóng cửa biên giới từ tháng 1 và chưa xác nhận ca mắc COVID-19 nào. Nhưng quân đội Mỹ nghi ngờ thông tin này, trong khi Bình Nhưỡng đã chấp nhận đề nghị giúp đỡ của các nước khác để chống virus corona. 

Chủ tịch Trung Quốc cuối tuần qua bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ Triều Tiên chống đại dịch, hãng thông tấn Xinhua đưa tin, nhưng không cho biết cụ thể như thế nào. Trung Quốc đã đưa một số lượng thiết bị xét nghiệm sang nước láng giềng, NK News -  trang tin chuyên về Triều Tiên đưa tin. Nga cũng đề nghị giúp đỡ, trong khi một số tổ chức nhân đạo quốc tế hỗ trợ thiết bị y tế. 

Tuần trước, ông Kim gửi thông điệp chính thức đến Trung Quốc sau khi vắng mặt suốt 3 tuần, khiến một số người đoán ông đi tránh dịch COVID-19. Bức ảnh ông chụp tại lễ khánh thành nhà máy phân bón hôm 1/5 cho thấy các vệ sĩ của ông đeo khẩu trang. 

Báo chí Triều Tiên cuối tuần qua đưa tin ông Kim đã gửi thông điệp đến Tổng thống Nga Vladimir Putin nhân dịp kỷ niệm ngày kết thúc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, và chúc nhà lãnh đạo Nga chiến thắng trong “trận chiến với đại dịch”. 

Khác với đường biên giới được tập trung nhiều vũ khí và binh lính giữa hai miền Triều Tiên, biên giới của Triều Tiên với Trung Quốc (dài 1.420km) có nhiều lỗ hổng. Nhiều năm nay, các thương nhân chợ đen của cả hai bên vẫn qua lại hai bên, có thể trở thành nguồn mang virus vào Triều Tiên. 

Số người mắc COVID-19 ở 2 tỉnh lớn nhất của Trung Quốc giáp với Triều Tiên là Liêu Ninh và Cát Lâm cho đến nay vẫn tương đối thấp, chưa đến 300 ca. 

Nhưng hôm 10/5, Trung Quốc báo cáo sự gia tăng về cả số ca mắc mới và trường hợp không có triệu chứng, với 14 ca, trong đó có cả những trường hợp ở Thư Lan. Đây là mức tăng lớn nhất theo ngày trong tháng này ở Trung Quốc. TÌnh đến cuối tuần qua, tỉnh Cát Lâm có 105 ca mắc nội địa và 19 ca mắc từ bên ngoài.  Thư Lan có 11 ca mắc mới tính đến cuối tuần qua. Thành phố đang điều tra nguồn lây nhiễm sau khi một sĩ quan cảnh sát mắc bệnh này. 

Theo theo AP
MỚI - NÓNG