Trực thăng Nga bị bắn hạ ở Syria

Một trực thăng Nga bị bắn hạ hồi tháng 8 gần Aleppo, Syria. Ảnh: Reuters.
Một trực thăng Nga bị bắn hạ hồi tháng 8 gần Aleppo, Syria. Ảnh: Reuters.
Một trực thăng Nga hạ cánh khẩn cấp xuống Syria hôm qua bị bắn hạ nhưng phi hành đoàn đã kịp rút lui an toàn.

Reuters dẫn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay vụ tấn công xảy ra khi chiếc trực thăng vừa đáp xuống gần thành phố cổ Palmyra.

"Chiếc trực thăng bị thiệt hại khiến nó không thể quay về căn cứ không quân. Phi hành đoàn không bị thương và đã nhanh chóng trở lại căn cứ Hmeimin bằng một trực thăng tìm kiếm cứu hộ", một quan chức bộ trên nói.

Ông cho biết thêm rằng phi cơ này đang làm nhiệm vụ vận chuyển hàng cứu trợ cách Palmyra 40 km về phía tây bắc.

Các báo cáo khác, trong đó có từ Amaq, một hãng thông tấn liên kết với Nhà nước Hồi giáo (IS), nói rằng trực thăng quân sự Nga đã bị rocket phá hủy ở Huwaysis, khu vực nông thôn phía đông tỉnh Homs ở miền trung Syria.

Huwaysis nằm gần Palmyra, nơi IS đã bị lực lượng chính phủ Syria và đồng minh đẩy lùi hồi tháng 3.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.